Bộ trưởng Y tế, Nội vụ trả lời chất vấn tuần tới

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ trưởng Y tế, Nội vụ chuẩn bị một số nội dung “nóng” của ngành trong phiên họp thứ 6 của UB Thường vụ Quốc hội bắt đầu vào tuần tới (12-21/3).

Theo yêu cầu của Đảng Đoàn Quốc hội, Thủ tướng đã có văn bản phân công nhiệm vụ tới từng thành viên Chính phủ liên quan để chuẩn bị các nội dung báo cáo tại phiên họp của UB Thường vụ.

Đối với chương trình chất vấn dự kiến, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ phải đăng đàn trả lời về vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức Nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng được giao chỉ đạo, phối hợp với phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012-2020. Đề án được trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước khi gửi đến UB các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với UB này hoàn chỉnh báo cáo của Thường vụ Quốc hội để gửi đến Bộ Chính trị trước khi Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng cho ý kiến.

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trả lời chất vấn về vấn đề đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành.

Dự kiến phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tiến hành trong 1 ngày. Phiên chất vấn tại UB Thường vụ Quốc hội lần này sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi và truyền hình trực tuyến để tất cả các đại biểu Quốc hội ở 63 tỉnh thành có thể tham gia, trực tiếp chất vấn các bộ trưởng.

Để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 6 của UB Thường vụ, Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Quang Vinh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế theo đúng nội dung yêu cầu của Đảng đoàn Quốc hội. Đề án được trình Thủ tướng xem xét, cho ý kiến và Chính phủ thảo luận trong tháng 3/2012 để hoàn thiện, báo cáo UB Thường vụ tại Phiên họp thứ 7 trước khi trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào tháng 5 tới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nhận nhiệm vụ chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, gửi UB Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội thẩm tra.

P.Thảo