1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông lần đầu trả lời chất vấn

(Dân trí) - 3 Bộ trưởng không có trong danh sách chất vấn tại kì họp vừa qua của Quốc hội sẽ đăng đàn tại phiên họp lần này của Thường vụ Quốc hội. Đó là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nội vụ.

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp cùng với Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng và Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn sẽ đăng đàn trong phiên chất vấn vào ngày 14/8 tới đây.

Trong 3 Bộ trưởng trên đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải là người nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất.
 
Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông lần đầu trả lời chất vấn - 1
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp lần đầu trả lời chất vấn (Ảnh: MK).
 
Cũng tại phiên họp thứ 22 này (từ ngày 11 - 15/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe đoàn giám sát báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn và tổng công ty nhà nước.
 
Bên cạnh việc cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục, tại kì họp UB Thường vụ cũng xem xét cho ý kiến về các vấn đề lớn của các luật: Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Cơ yếu; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Trọng tài thương mại và Luật Bưu chính.
 
Các Uỷ viên Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
 
Kim Tân