1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Hàn bình luận về lãnh đạo trẻ Triều Tiên

(Dân trí) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Panetta hôm qua 24/10 cho rằng sau một năm nắm quyền, lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un vẫn bí ẩn với Mỹ và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 

Bình luận trên được người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc tại Mỹ. Ông Panetta cho biết giới chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc vẫn không biết tân lãnh đạo Triều Tiên có tiếp bước cha hay có thể là một nhà lãnh đạo khác trong tương lai.

 

Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái thường xuyên được thấy xuất hiện, vẫy tay và mỉm cười trước công chúng và ở nhiều sự kiện vợ ông cũng xuất hiện cùng. Đây là điều khác biệt với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nhấn mạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang nỗ lực thực hiện cải cách kinh tế, song ông không biết chắc những cải cách này có thành công hay không.

 

Tuy nhiên, khi đề cập đến các lực lượng vũ trang, ông Panetta cho rằng có vẻ như nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay đang tiếp tục chính sách ưu tiên quân sự của cha ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-il, người qua đời vào cuối năm ngoái. Ông Panetta đưa ra dẫn chứng về việc Triều Tiên vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các vụ thử tên lửa, hạt nhân và tiếp tục làm giàu urani.

 

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và hàn Quốc đều đề cập đến vụ phóng tên lửa bị hỏng hồi tháng 4 của Bình Nhưỡng. “Vì vậy họ vẫn tiếp tục hành xử theo cách khiêu khích, đe dọa đến an ninh của đất nước chúng ta và tất nhiên là của Hàn Quốc cùng khu vực”, ông Panetta kết luận.

 

Ông Panetta cho biết ông “thở phào” khi Triều Tiên không thực hiện đe dọa “tấn công quân sự không thương tiếc” trước hoạt động thả bóng có chứa truyền đơn của một nhóm nhà hoạt động tại Hàn Quốc mới đây. Trong khi đó, người đồng cấp Hàn Quốc mặc dù cho rằng chính quyền Triều Tiên “khá ổn định” dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un song cho rằng ông Kim Jong-un có thể sẽ cứng rắn hơn. “Ông ấy còn trẻ, có nghĩa là có thể sẽ cứng rắn hơn nữa”, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

 

Vũ Quý
Theo AP