Bộ trưởng GTVT rút kinh nghiệm vì “bắt lỗi” Hà Nội sai

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với Hà Nội chiều qua, 9/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, kết luận thanh tra quản lý lòng đường của Bộ trên địa bàn thành phố chưa bảo đảm thống nhất giữa các bên. Theo ông Thăng, Thanh tra Bộ sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc.


Bộ trưởng Thăng trong buổi làm việc với Hà Nội chiều qua

Bộ trưởng Thăng trong buổi làm việc với Hà Nội chiều qua

Trước đó, Bộ GTVT đưa ra kết luận hàng loạt sai phạm trong quản lý lòng đường trên địa bàn Hà Nội sau. Trong kết luận của Bộ GTVT, “bắt” các lỗi của Hà Nội như cấp phép sai quy định ở những tuyến đường không đủ chiều rộng; cấp phép trông giữ xe ở các gầm cầu vượt như Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở, Mai Dịch…; cấp phép trông giữ xe ở những tuyến đường nằm trong danh mục không được trông giữ trên vỉa hè, lòng đường thành phố quy định. Ngoài ra, trong kết luận cũng nhấn mạnh đến lỗi gây thất thu cho ngân sách ít nhất 20 tỷ đồng mỗi năm từ Công ty Khai thác điểm đỗ xe.

Ngay sau khi kết luận của Bộ GTVT được đưa ra, Sở GTVT Hà Nội lập tức có văn bản “bác” lại hàng loạt các lỗi trên. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, việc làm trên của Hà Nội là đúng quy định. Hơn nữa, ông Hùng cho rằng, Thanh tra Bộ GTVT mới làm việc với đơn vị này một lần đã đưa ra kết luận là không khách quan.

Do vậy, trong buổi làm việc với Hà Nội chiều qua, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng thẳng thắn cho rằng kết luận Thanh tra Bộ chưa đảm bảo thống nhất giữa các bên. Thanh tra Bộ sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc việc này.

Ngoài ra, trong buổi làm việc với Hà Nội, Bộ trưởng Đinh La Thăng còn đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng khác về giao thông trên địa bàn. Ông Thăng khẳng định, nếu mặt bằng được bàn giao đúng thời hạn, bộ cam kết sẽ không chậm tiến độ công trình nào, cũng như sẽ không có công trình chất lượng kém.

Ngoài ra, ông Thăng cũng đề nghị Hà Nội tích cực phối hợp với Bộ GTVT trong quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình giao thông đã được bàn giao, đồng thời, cùng Bộ GTVT nghiên cứu để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ATGT trên địa bàn Thủ đô.

Trước những đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo các quận, huyện cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ tiến độ các công trình giao thông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư trên địa bàn.

Ông Thảo cho biết, hơn một năm qua Bộ GTVT và thành phố Hà Nội đã rất quyết liệt trong việc tập trung cho các dự án cải tạo hạ tầng giao thông và đã tạo ra hiệu quả xã hội tích cực trong việc góp phần giảm đáng kể tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Cụ thể là việc đẩy mạnh công tác tổ chức an toàn giao thông, phân làn, phân luồng giao thông, đổi giờ học, giờ làm việc; hạn chế taxi, xe tải trong các giờ cao điểm; phát triển giao thông công cộng, quy hoạch lại các bãi đỗ xe.

Về vấn đề sửa chữa, duy tu mặt cầu Thăng Long, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ thực hiện về cơ bản đã xong, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ nghiệm thu, xem xét, nếu đáp ứng thì Bộ sẽ bàn giao lại cho Sở quản lý.

Quang Phong