Bộ trưởng Công an nói về việc xử lý vụ “clip bắt gái mại dâm”

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên <i>Dân trí</i> xung quanh vụ “clip bắt gái mại dâm” tung lên mạng , Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh nhấn mạnh, các cán bộ công an vi phạm đến mức nào sẽ xử lý mức đó.

Theo Bộ trưởng Lê Hồng Anh, công an tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ các cán bộ liên quan để kiểm điểm và sau khi kiểm điểm, mức độ vi phạm sẽ được làm rõ. Về hướng xử lý, người đứng đầu ngành công an bày tỏ quan điểm, “sai phải xử” và vi phạm đến mức nào sẽ xử lý đến mức đó.

Cũng theo ông Lê Hồng Anh, việc bắt người, giữ người phải đảm bảo chứng cứ, cho nên việc quay phim, chụp ảnh là nằm trong nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc đưa clip lên mạng là vi phạm.
 
Bộ trưởng Công an nói về việc xử lý vụ “clip bắt gái mại dâm” - 1
Bộ trưởng Lê Hồng Anh: vi phạm đến mức nào, xử lý mức đó (Ảnh: Việt Hưng)

Trước đó, một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại việc bắt quả tang một vụ mua bán dâm bị phát tán trên mạng internet. Trong clip này, một trong số những người bắt quả tang đã dùng những lời lẽ thiếu văn hoá và yêu cầu gái mại dâm dang tay ra để chụp ảnh.

Sau chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) về việc làm rõ clip nói trên, công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định 6 cán bộ công an thị xã Cẩm Phả có liên quan. Công an tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ công an nói trên.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Kim Tân