TPHCM:

“Bộ sậu” rút ruột bảo hiểm y tế đối diện mức án 143 năm tù

(Dân trí) - Nhận định việc truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt tổng cộng 143 năm tù đối với các bị cáo trong vụ “rút ruột” bảo hiểm y tế (BHYT) xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM.

Sau một ngày xét hỏi công khai tại tòa, sáng nay (22/4) đại diện VKS TPHCM giữ quyền công tố nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản với số lượng rất lớn. Hành vi ấy không những gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành y tế với nhân dân mà còn gây bất bình trong xã hội. Chính vì vậy, đại diện VKS khẳng định việc truy tố các bị cáo tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là hoàn toàn có căn cứ.  
 
“Bộ sậu” rút ruột bảo hiểm y tế đối diện mức án 143 năm tù - 1
Các bị cáo đang đối mặt với mức án nghiêm khắc

Tuy nhiên, do vai trò các bị cáo có khác nhau trong vụ án nên hình phạt cũng khác nhau. Bị cáo Lưu Tố Lan, nguyên bác sĩ chuyên khoa Nội tiết bệnh viện Chợ Rẫy là người có trách nhiệm chính trong việc tổ chức, lôi kéo các bác sỹ, trình dược viên khác tham gia đường dây “rút ruột” BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vì vậy, VKSND đề nghị xử phạt bị cáo Lưu Tố Lan 20 năm tù.

Các bị cáo khác bị đề nghị tuyên phạt từ 2 đến 10 năm tù gồm: Lưu Thị Liễu (trình dược viên), Huỳnh Quốc Thái (nhân viên khoa Dược BV Chợ Rẫy) mỗi bị cáo 9-10 năm; Nguyễn Thị Thu Ba (nhân viên khoa Răng - Hàm - Mặt Bênh viện Tân Bình), Nguyễn Thị Mai (nhân viên khoa Dược BV Chợ Rẫy) mỗi bị cáo 8-9 năm; Trần Đình Tuy (bác sĩ BV quận 7,TPHCM), Vùi Xuân Chiến (kỹ thuật viên gây mê hồi sức BV Đa khoa khu vực Thủ Đức), Phạm Thị Duyên (ngụ Nhà Bè) mỗi bị cáo 4-5 năm; Nguyễn Sơn Lâm (bác sĩ đa khoa BV Nhi Đồng Nai), Hoàng Văn Tiến (bác sĩ khoa Thận nhân tạo BV Đa khoa khu vực Thống Nhất, Đồng Nai) mỗi bị cáo 3-4 năm; Phạm Minh Hùng (bác sĩ khoa Nội BV Đa khoa khu vực Thủ Đức), Lưu Quốc Bảo (bác sĩ khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Bình Phước) mỗi bị cáo 2-3 năm.

Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo nguyên là các y bác sĩ, trình dược viên… luôn khai báo quanh co, thiếu thành khẩn. Bị cáo Nguyễn Thị Mai cho rằng chỉ sai trong việc giải quyết cấp phát thuốc nhanh cho những bệnh nhân của bị cáo Lan và có nhận tiền bồi dưỡng (200.000 đồng/đơn thuốc) nhưng không biết đó là những đơn thuốc khống. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba không thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Lưu Tố Lan.

Theo đại diện VKS, các bị cáo đã móc nối tạo thành đường dây phạm tội. Cụ thể,  từ Bệnh viện Chợ Rẫy các bị cáo đã móc nối với các đối tượng bên ngoài dùng thẻ BHYT, giấy chuyển viện, kê đơn thuốc khống để chiếm đoạt tài sản Nhà nước (3,9 tỉ đồng), xâm phạm đến quyền lợi người đóng BHYT.

Công Quang