Vĩnh Long:

Bộ rễ cây mù u cổ thụ có hình thù độc đáo

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ ở Long Hồ đã kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Ba ở ấp An Thuận, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để được tận mắt xem gốc cây mù u cổ thụ có hình tựa một con rồng.

Gốc cây 150 tuổi

Gốc cây 150 tuổi
 
Ông Nguyễn Văn Ba (55 tuổi), chủ nhân gốc cây đặc biệt này, cho biết, cách đây mấy năm, ông tìm gỗ để đóng bàn học cho con và đã mua được cây mù u này với giá 1 triệu đồng. Trong quá trình chặt cây để đưa về đóng bàn học, ông Ba gặp rất nhiều khó khăn do gốc cây rất to và dài, lại có hình thù rất lạ, cắm sâu xuống đất. Ông Ba đã huy động rất đông người tới đào lên nhưng không được. Trong tình thế bắt buộc, ông đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê xe cuốc và cần cẩu bứng cả gốc cây lên chở về nhà.

Theo quan sát, gốc cây có hình thù khá lạ mắt, dài gần 10m, chỗ rộng nhất gần 5m, một đầu phình to, nhô ra, bên trên có 3 cây mọc thẳng đứng như 3 cái sừng. Bộ rễ gồm 9 rễ cây to và nhiều rễ nhỏ đan xen vào nhau uốn lượn như hình con rồng, khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.

Cụ Tư Nhàn, 90 tuổi, người bán gốc cây cho ông Ba, cho biết, cây mù u này có từ đời ông bà của cụ, thuở cụ còn nhỏ xíu đã thấy cha cụ nhiều lần đốn bỏ cây nhưng cây không chết mà còn mọc cành mới ra rất nhanh. Cụ phán đoán cây mù u này đã có hơn 150 năm tuổi. 

Bộ rễ dài tới 10m.

Bộ rễ dài tới 10m.

Bộ rễ dài tới 10m.
 
Phạm Tâm