“Bỏ quên” 3.800 viên ma túy trên xe khách

Ngày 11/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chủ xe khách biển kiểm soát 16H-4327 chạy tuyến Móng Cái - Hải Phòng vừa giao nộp cho cơ quan điều tra 3.800 viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, số ma túy tổng hợp trên được em trai của Nguyễn Thị Ngọc Lan, trú tại Hải Phòng (là chủ chiếc xe khách 16H-4327) tìm thấy trong một đầu đĩa cũ của khách bỏ lại trên xe.

 

Trước đó, phát hiện trên xe có một chiếc đầu đĩa cũ, chủ xe 16H-4327 đã giữ lại để chờ khách đến nhận. Sau 1 tháng không có người đến nhận, em trai chị Lan đã mở ra phát hiện số ma túy trên và đem giao nộp cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

 

Chiếc xe này vào ngày 5/4 đã bị Đội kiểm tra hàng hóa của Trạm kiểm soát liên hợp km15 - Bến tàu Dân Tiến (Quảng Ninh) kiểm tra, phát hiện đối tượng Trần Thị Mai (35 tuổi, trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên) đi trên xe khách đã giấu 5.977 viên thuốc tân dược nén màu xanh lam, hồng là ma túy tổng hợp trong 2 chiếc loa thùng.

 

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng 3.800 viên ma túy vừa được thu giữ liên quan đến hoạt động vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép của Trần Thị Mai và đồng bọn.

 

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Theo TTXVN