Bộ Nội vụ vào Thanh Hóa làm rõ việc xe công đi lễ chùa

(Dân trí) - Liên quan đến việc cán bộ Phòng Tài chính của UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) sử dụng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính, Bộ Nội vụ đã vào làm việc với Thanh Hóa để làm rõ thông tin.

Ngày 19/4, ông Đầu Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 17/4, Bộ Nội vụ đã vào phối hợp với đơn vị lên làm việc với UBND huyện Thạch Thành để làm rõ việc nhiều cán bộ Phòng Tài chính huyện Thạch Thành dùng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Cũng theo ông Tùng, hiện vụ việc đang trong quá trình xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Chiếc xe công cùng đoàn cán bộ huyện Thạch Thành đi lễ chùa trong giờ hành chính
Chiếc xe công cùng đoàn cán bộ huyện Thạch Thành đi lễ chùa trong giờ hành chính

Về việc này, sáng ngày 15/4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc cán bộ ở Thanh Hoá lấy xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 13/4, tại đỉnh núi Nưa (thuộc quần thể di tích Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên), xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện 1 chiếc xe biển xanh chở theo nhiều người mang theo đồ lễ vào thắp hương, cúng bái trong đền. Mặc dù thời điểm trên đang trong giờ hành chính.

Theo tìm hiểu, chiếc xe biển xanh 36B-1166 đi lễ thuộc sự quản lý của UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đoàn người đi lễ trong giờ hành chính gồm có ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính huyện Thạch Thành, cùng nhiều cán bộ, nhân viên phòng này.

Nguyễn Thùy