Bình Phước:

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ từng bị giáng chức vì đánh nhau

(Dân trí) - Hơn 3 năm bị giáng chức vì liên quan đến vụ đánh nhau tại quán karaoke, ông Bùi Quốc Khánh, Trưởng phòng Biên giới - Sở Ngoại vụ đã được UBND tỉnh Bình Phước bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở này.


Ông Bùi Quốc Khánh (phải) và ông Phạm Thành Chung (ảnh: PLTPHCM)

Ông Bùi Quốc Khánh (phải) và ông Phạm Thành Chung (ảnh: PLTPHCM)

Chiều 9/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh - Trưởng phòng Biên giới, Sở Ngoại vụ được giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Trước đó, khoảng 14h chiều 12/8/2014, tại một nhà hàng karaoke trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, ông Bùi Quốc Khánh (khi đó đang giữa chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) đã xảy ra mâu thuẫn với ông Phạm Thành Chung (cũng đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ). Ông Khánh dùng ly thủy tinh đánh vào đầu, tai ông Chung gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, ông Khánh và ông Chung đã gặp nhau hòa giải “hiểu lầm”.

Ngày 25/8/2014, Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định đình chỉ công tác của ông Bùi Quốc Khánh và ông Phạm Thành Chung, đồng thời yêu cầu cấp cơ sở nghiêm túc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xử lý nghiêm. Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cũng bác bản tường trình của ông Khánh và ông Chung.

Đầu tháng 11/2014, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Bùi Quốc Khánh và ông Phạm Thành Chung. Theo đó, ông Khánh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, còn ông Chung bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Sau khi bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, ông Khánh bị kỷ luật giáng chức xuống làm Trưởng phòng Biên giới.

Ngày 7/11/2017, ông Bùi Quốc Khánh được UBND tỉnh Bình Phước tra quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước xác định, sau khi bị kỷ luật vào năm 2014, ông Khánh đã có quá trình phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao nên việc được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ là đúng quy trình.

Trung Kiên