Bộ Ngoại giao: Một phụ nữ Việt Nam tự sát trong Đại sứ quán tại Malaysia

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận, người dùng dao tự sát là một phụ nữ Việt Nam. Trước khi tự sát, người này có những biểu hiện bất thường như la hét, đập phá trong phòng chờ làm thủ tục của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Chiều nay (5/4), tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc một người phụ nữ tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra những thông tin chi tiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin về vụ tự sát của công dân Trần Thị Mai
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin về vụ tự sát của công dân Trần Thị Mai

Theo đó, khoảng 11h sáng 2/4/2018, chị Trần Thị Mai đến Đại sứ quán để làm thủ tục thông hành. Tuy nhiên, tại phòng chờ, khi chưa làm thủ tục, chưa tiếp xúc với cán bộ làm thủ tục thì chị Mai có những biểu hiện bất thường như la hét, đập phá và rút dao từ trong túi ra tự đâm mình.

“Sự việc diễn ra quá đột ngột nên nhân viên bảo vệ, cán bộ Đại sứ quán và những người có mặt trong phòng chờ không kịp can thiệp.” - bà Hằng cho biết.

Cũng theo bà Hằng, cán bộ Đại sứ quán và những người có mặt tại đây đã lập tức đưa chị Mai đi cấp cứu và báo cho cảnh sát sở tại. Mặc dù đã được cứu chữa, nhưng do mất nhiều máu nên chị Mai đã tử vong sau đó.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay: “Cảnh sát Malaysia đã đến hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, trích xuất camera tại Đại sứ quán để phục vụ điều tra. Hiện cảnh sát Malaysia đang trong quá trình làm rõ sự việc”.

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có thư thông báo cho gia đình về sự việc, có thư chia buồn với gia đình và hướng dẫn gia đình các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho chị Mai.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ và yêu cầu các cơ quan chức năng của Malaysia khẩn trương điều tra và có kết luận về vụ việc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia quyên góp, giúp đỡ gia đình lo hậu sự, hỗ trợ kinh phí đưa thi hài chị Mai về nước, hỗ trợ các thủ tục cần thiết.

Đại sứ quán cũng đề nghị cảnh sát Malaysia tạo điều kiện để đưa thi hài chị Mai về nước theo nguyện vọng của gia đình. Hiện nay, gia đình nạn nhân đang phối hợp chặt chẽ với công ty tang lễ và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia hoàn tất các thủ tục để đưa thi hài chị Mai về nước trong thời gian sớm nhất.

Châu Như Quỳnh