Bỏ hoang 8 con tàu bạc tỉ

Ngày 6/10, ông Đỗ Trung Hiệp - Trưởng BQL cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - cho biết cách đây hai năm, Công ty Biển Đông ở TPHCM (hiện đã giải thể) thuê bến neo đậu tám tàu lớn chuyên đánh bắt xa bờ mang tên “Đại Dương” và “Biển Đông” tại cảng Hòn Rớ.

 
Bỏ hoang 8 con tàu bạc tỉ - 1
Những chiếc tàu bạc tỉ chỉ còn lại phần xác hư hỏng nặng.

 

“Những chiếc tàu này khi mới vào cảng còn nguyên vẹn, hoạt động tốt, nhưng sau đó vì chủ tàu không trả lương cho các thuyền viên nên họ tháo bán dần các bộ phận trên tàu rồi bỏ đi sạch” - ông Hiệp nói.

 

Cách đây sáu tháng, do lo ngại những chiếc tàu này gây ô nhiễm môi trường, Ban quản lý cảng Hòn Rớ đã “đuổi” chúng về bãi cạn phía đông cách cảng khoảng 300m.

 

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Trường - trưởng phòng kinh doanh Công ty Cho thuê tài chính 2 - thừa nhận tám chiếc tàu nêu trên thuộc sở hữu của công ty này. Ông Trường cho hay đây là những chiếc tàu mà nhóm ông Lê Xuân Ninh “cá ngừ” thuê của công ty ông, sau đó làm ăn thua lỗ không trả vốn gốc lẫn lãi rồi bỏ mặc ở đó.

 

Ông Trường cho hay “nhóm ông Ninh” thành lập hàng loạt công ty TNHH chuyên ngành sản xuất, khai thác thủy hải sản tại TPHCM, sau đó thuê tài chính để hoạt động.

 

“Chúng tôi đã kiện nhóm ông Ninh ra tòa, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đang điều tra vụ việc này” - ông Trường nói.

 

Theo Duy Thanh

 Tuổi trẻ