TPHCM:

Bỏ HĐND nhưng vẫn giữ nguyên cán bộ

(Dân trí) - Tại TPHCM, việc bỏ HĐND tại 24/24 quận huyện và 259 phường khiến nhiều cán bộ lo lắng về công tác của mình. UBND TPHCM vừa chính thức có quyết định giữ nguyên tổng số cán bộ, công chức dù thí điểm bỏ HĐND.

Theo đó, khi không tổ chức HĐND phường thì không còn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; nhưng tổng số cán bộ, công chức của phường vẫn giữ nguyên. Người giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND sẽ được xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc được bổ nhiệm vào các chức danh thuộc UBND cùng cấp.

 

Trường hợp người giữ các chức danh này được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ mới thấp hơn mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cũ đến hết tháng 4/2011. Nếu người giữ các chức danh này thôi giữ chức danh lãnh đạo thì cũng được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cũ đến hết tháng 4/2011.

 

Như vậy, số cán bộ, công chức tại các đơn vị quận, huyện, phường sẽ không thay đổi và mức thu nhập của cán bộ cũng được giữ nguyên.

 

Tính đến nay, HĐND tại 24/24 quận huyện và 259 phường của TPHCM đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004 – 2009 và các Đại biểu HĐND cũng chính thức kết thúc nhiệm vụ Đại biểu HĐND.

 

Tùng Nguyên