Bộ Công thương bàn hướng trả nợ cho EVN

(Dân trí) – Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết nhà máy điện Hiệp Phước không tiếp tục cấp bán điện cho Tập đoàn điện lực không phải vì EVN nợ tiền mà vì nhà máy đang lỗ 6 triệu USD/tháng. Bộ cũng đang chỉ đạo tập đoàn thương thảo việc thiếu nợ các nhà cung cấp.

Trước thông tin EVN đang nợ Tập đoàn dầu khí PetroVietNam và Tập đoàn Than - Khoáng sản 6600 tỷ đồng và chưa có khả năng trả, thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cũng xác nhận Tập đoàn hiện rất khó khăn.

“EVN nợ nần vì những năm vừa qua, nhất là các tháng mùa khô năm 2009, 2010, tập đoàn phải huy động, mua nguồn điện giá cao phục vụ nhu cầu kinh tế cũng như đời sống nhân dân nhưng giá bán điện vẫn phải giữ như nhà nước quy định” – ông Biên nên lý do EVN phải gánh những khoản lỗ lớn, hình thành trong nhiều năm sản xuất kinh doanh.
 
Bộ Công thương bàn hướng trả nợ cho EVN - 1
EVN đang gánh những khoản nợ lớn

Xử lý vấn đề này, Bộ công thương chỉ đạo tập đoàn trực tiếp thương thảo việc thiếu nợ các nhà cung cấp. Ông Biên cho biết, EVN hiện đang sắp xếp tuy nhiên khó có thể giải quyết ngay tình hình.

Thứ trưởng Công thương phân tích: “Bước điều chỉnh giá điện vừa qua mới chỉ tăng được 1/3 so với mong muốn của ngành điện lực. Giải quyết cơ chế để EVN không bị thua lỗ trong kinh doanh điện còn cần thời gian. Vậy nên việc thiếu nguồn tiền trả cho các đơn vị cung cấp điện cần “gỡ” dần”.

Về việc nhà máy điện Hiệp Phước vừa thông báo sẽ cắt điện vì EVN không thanh toán được khoản nợ 36 triệu USD cho đơn vị này, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết đó không phải là lý do chính.
 
Nguyên nhân cơ bản nhất là do nhà máy hiện đang phải huy động nguồn nhiên liệu sản xuất điện bằng dầu, giá rất cao. Giá thành sản xuất mỗi kwh điện tới hơn 20 cent trong khi giá bán vẫn theo giá nhà nước quy định.

“Hiện nhà máy lỗ mỗi tháng 6 triệu USD, tương đương 120 tỷ đồng. Vì vậy nhà máy điện này gửi công văn cho Bộ Công thương, các đơn vị chức năng TP.HCM thông báo khả năng không thể tiếp tục duy trì việc cung cấp điện với mức lỗ lớn như vậy” – ông Biên cho biết.

Thứ trưởng Biên cũng khẳng định, hiện Bộ Công thương đã làm việc với các bên để tìm phương án bán điện cho 3 đối tượng tiêu thụ của nhà máy, đảm bảo việc chuyển giao lưới điện này cho EVN quản lý. Phương án giải quyết sẽ đưa ra thời gian tới.

Với công suất xấp xỉ 300MW, nhà máy điện Hiệp Phước đang đảm bảo cấp phát cho 3 đối tượng tiêu thụ chính là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Hiệp Phước.

P.Thảo