1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bố con đánh nhau, con chết bố bị thương

(Dân trí) - Về nhà trong tình trạng có hơi men, Long bị ông Phước mắng nên đã chửi bới và vác gậy đánh vào đầu bố. Ông Phước giật gậy đánh Long ngất xỉu.

Tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi của anh Lê Ký Long (18 tuổi, trú phường Hải - TP Đồng Hới). Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Long tử vong vì vật cứng đánh vào đầu.

Trước đó, đêm 7/9, anh Long đi uống rượu về nhà muộn, bị bố đẻ là Lê Ký Phước (68 tuổi) trách mắng. Long liền chửi tục và cầm gậy đánh vào đầu ông Phước khiến ông chảy máu.

Mặc dù bà Trần Thị Khánh (vợ ông Phước, mẹ của Long) đã hết sức can ngăn nhưng Long vẫn chửi bới. Ông Phước tức giận, giật gậy trên tay Long đánh vào đầu Long khiến anh này gục tại chỗ.

Ông Phước phải khâu 10 mũi trên đầu, còn Long được cấp cứu tại bệnh viện đến ngày 17/9 thì tử vong vì chấn thương sọ não.

Hiện các cơ quan chức nặng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thụy Khoa