Nghệ An:

Bố chưa nộp phạt, con khó xin xác nhận sơ yếu lý lịch?

(Dân trí) - Vì bố chưa nộp đủ hơn 2,6 triệu đồng tiền phạt vi phạm lâm luật nên khi Lữ T.D. đã bị làm khó khi lên xã xin xác nhận hồ sơ làm thủ tục nhập học. Đại diện chính quyền địa phương cho rằng không có chuyện từ chối xác nhận lý lịch cho em D. mà chỉ muốn mời bố em lên gặp nhằm tuyên truyền, răn đe những cá nhân vi phạm.


Bố chưa hoàn thành khoản phạt hành chính hơn 2,6 triệu đồng nên tân sinh viên Lữ T.D. gặp khó khi xin xác nhận sơ yếu lý lịch để nhập học.

Bố chưa hoàn thành khoản phạt hành chính hơn 2,6 triệu đồng nên tân sinh viên Lữ T.D. gặp khó khi xin xác nhận sơ yếu lý lịch để nhập học.

Với tổng điểm 23,35 (đã cộng điểm ưu tiên), em Lữ T.D. (SN 1998, trú tại xã Châu Hội, Quỳ Châu, Nghệ An) trúng tuyển vào ngành Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Vinh. Theo giấy báo trúng tuyển, em D. sẽ phải có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học vào ngày 6/9/2016.

Chiều ngày 5/9, D. cầm bộ hồ sơ lý lịch của mình lên UBND xã Châu Hội để xin xác nhận. Tuy nhiên, em bị lãnh đạo xã từ chối xác nhận vào sơ yếu lý lịch của mình. “Em gặp bác Luận (ông Nguyễn Sỹ Luận – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hội) để ký hồ sơ nhập học nhưng bác ấy bảo phải gọi bố ra nộp tiền phạt rồi mới ký”, D. cho biết.

Bố của D. là ông Lữ Văn P. bị UBND xã Châu Hội xử phạt hành chính vì vi phạm lâm luật khi trồng keo vào đất cộng đồng của xã. Cùng với khoản tiền phạt 2.650.000 đồng, ông P. buộc phải khôi phục nguyên trạng phần rừng đã phát để trồng keo.


Sơ yếu lý lịch của em D. chưa được chính quyền địa phương xác nhận để em hoàn thiện hồ sơ nhập học.

Sơ yếu lý lịch của em D. chưa được chính quyền địa phương xác nhận để em hoàn thiện hồ sơ nhập học.

Sau khi biết tin D. trúng tuyển đại học, gia đình chuẩn bị gần 10 triệu đồng để em nộp các khoản khi nhập học. Bởi vậy, khoản tiền phạt ông P. chưa hoàn thành. Trước việc con mình không được xác nhận hồ sơ lý lịch vì việc bản thân chưa đóng tiền phạt, ông P. rất buồn và lo lắng vì sợ con không thể nhập học đúng thời gian quy định, sẽ mất cơ hội học đại học.

Sáng ngày 7/9, ông Nguyễn Sỹ Luận cho biết, đã xác nhận vào hồ sơ lý lịch của em D. để em có thể nhập học đúng thời gian quy định. “Ông P. vẫn chưa nộp phạt và xin khất đến tháng 10”, ông Luận thông tin thêm.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Sỹ Luận – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hội phủ nhận việc từ chối ký xác nhận vào sơ yếu lý lịch cho em D. vì bố em chưa nộp phạt.

“Không phải tôi từ chối xác nhận sơ yếu lý lịch cho cháu D. Khi cháu D. mang hồ sơ lên, tôi có nói với cháu là muốn gặp bố để trao đổi. Tôi cho số điện thoại để mời bố cháu ra ủy ban gặp trên cơ sở tuyên truyền luôn vì sau này còn liên quan đến các chế độ khác của cháu như khuyến học chẳng hạn. Gia đình không chấp hành tốt thì làm sao cháu được hưởng các chế độ hỗ trợ hộ nghèo hay này khác được. Bản có hương ước, quy ước thì bổn phận của người công dân là phải chấp hành tốt hương ước, quy ước đã”, ông Luận cho biết.

Ông Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hội cũng cho rằng việc ông nói em D. mời bố lên gặp để nhằm mục đích tuyên truyền, răn đe những cá nhân vi phạm quy định của Nhà nước do ông Lữ Văn P. đã nhiều lần vi phạm.

Dương Quang