Thanh Hóa:

Bịt mặt bắn trọng thương chủ quán Karaoke

(Dân trí) - Đang tổ chức tiệc sinh nhật, chủ quán Karaoke bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ, bịt mặt xông vào bắn gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 21h ngày 31/12/2014, tại quán Karaoke Hoài Hương trên đường Phan Chu Trinh, thôn Cổ Đam, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Nạn nhân là chủ quán Karaoke tên Hiển.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, gia đình ông Hiển đang tổ chức sinh nhật thì đột nhiên xuất hiện 4 thanh niên bịt mặt, xông vào. Cho rằng người thân bày trò đùa nên mọi người không bỏ chạy. Bất ngờ, một thanh niên bịt mặt đã lao đến rút súng nã luôn 2 phát đạn vào vùng đùi ông Hiển khiến ông gục tại chỗ. Bốn thanh niên sau đó đã lên hai chiếc xe máy rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Thông tin ban đầu, nhiều khả năng vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giành lãnh địa làm ăn giữa hai nhóm giang hồ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CA thị xã Bỉm Sơn đã có mặt tại hiện trường tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Bình Minh