Quảng Ngãi:

Bio-Ethanol Dung Quất nhận trách nhiệm vụ cá chết trắng đồng

(Dân trí) - Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất đã thừa nhận sai phạm để nước thải xả ra ngoài môi trường, gây ra tình trạng cá và ốc chết đầy cánh đồng Đồng Quang (Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Hai cánh đồng bị ảnh hưởng, gây cá chết hàng loạt là cánh đồng Đồng Quang (4,1 ha) và cánh đồng Hóc Bích (8,3 ha). Tình trạng cá chết nghiêm trọng gây nên mùi hôi thối đã diễn ra vài ngày nay song đến hôm qua cơ quan chức năng mới vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân. Người dân quá bất bình đã tập trung trước cổng nhà máy phản đối.
 
Bio-Ethanol Dung Quất nhận trách nhiệm vụ cá chết trắng đồng - 1

Cá chết thối trên đồng

 

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất thừa nhận việc xả thải ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ông Đặng Vĩnh Nghi - Chủ tịch HĐQT Công ty - nhận trách nhiệm: “Chúng tôi chân thành xin lỗi bà con nhân dân, công ty sẽ hỗ trợ thiệt hại, khắc phục môi trường và các trách nhiệm khác có liên quan. Sự cố xả thải trên do sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành chạy thử, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này”.

 

Được biết, Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tổng trị giá 6 triệu đô la, sử dụng công nghệ Trung Quốc.

 

Ông Nguyễn Quốc Tân - Chi Cục trưởng Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi - cho biết nước thải xả ra từ nhà máy là nước của phân xưởng rửa đất cát trong sắn, khi lượng nước thải này ra môi trường nước làm thiếu ôxy trong nước, khiến cá chết ngạt. Đây là lượng nước thải hữu cơ chứ không có hóa chất độc hại.

 

Chỉ đạo khắc phục hậu quả, ông Phạm Như Sô - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất - yêu cầu Nhà máy khẩn trương khoanh vùng, xử lý cá chết trên đồng, ngăn chặn không để nước thải ra môi trường. Sau khi đánh giá tác động môi trường, thiệt hại của nhân dân, Nhà máy có trách nhiệm bồi thường hậu quả.
 
Bio-Ethanol Dung Quất nhận trách nhiệm vụ cá chết trắng đồng - 2
Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất cử công nhân đi vớt cá, ốc chết

 

Bên cạnh đó, nguồn nước trong dân bị ô nhiễm, UBND tỉnh yêu cầu Nhà máy bố trí nước sạch để người dân tiện sử dụng trong quá trình khắc phục hậu quả.

 

Trong chiều ngày 13/2, nhà máy đã cử 20 công nhân thực hiện vớt cá, ốc chết trên hai cánh đồng bị ô nhiễm.

 

Hồng Long