1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận xin mua lại 12 khẩu súng thần công

24 khẩu súng thần công thời nhà Nguyễn được phát hiện tại Bình Thuận nhưng tỉnh này phải làm công văn xin mua lại để mang về phục vụ triển lãm (!?). Lãnh đạo UBND TPHCM vừa có văn bản đồng ý bán lại 12 <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/3/170472.vip"> trong tổng số 24 khẩu thần công</a> đã mua trước đó.

Nguồn gốc của 24 khẩu súng này là do người dân ở huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) phát hiện và đem bán cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (TPHCM) với giá 10 triệu đồng/ khẩu.

Điều đáng nói là sau khi báo chí đăng tin việc Bảo tàng Lịch sử TPHCM mua lại số súng thần công từ người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận mới… thấy tiếc! Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận sau đó ra văn bản yêu cầu Sở VH-TT và Bảo tàng tỉnh kiểm điểm trách nhiệm do thờ ơ trong việc thu hồi và quản lý 24 khẩu súng thần công.

Được biết, sau khi phát hiện 24 khẩu súng, người dân đã báo cho cơ quan chức năng, nhưng không nhận được phản hồi; sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng họ đã liên hệ bán cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam để phục vụ trưng bày.

Tuy nhiên, trả lời công văn xin nhượng lại số súng thần công của tỉnh Bình Thuận, Bảo tàng Lịch sử TPHCM chỉ đồng ý “giao lại” 1/2 số súng thần công này mà thôi. Khả năng vào tuần sau 12 khẩu súng sẽ được giao cho UBND tỉnh Bình Thuận với giá “gốc” là 10 triệu đồng/khẩu.

Theo Thái Thiện
VietNamnet