Bình Thuận kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

(Dân trí) - Tối 18/4, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (19/4/1975-19/4/2015).

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đêm 18/4/1975, Quân chủ lực phối hợp với Bộ đội địa phương tiến vào giải phóng thị xã Phan Thiết. Đến trưa 19/4/1975, trước sức mạnh thần tốc của quân ta, địch hoảng loạn tháo chạy, ta làm chủ và giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận. Sau 40 năm giải phóng quê hương, từ một tỉnh nghèo, kinh tế kém phát triển, đến nay tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đã tăng lên 3.800 tỷ đồng (từ 140 tỷ đồng năm 1993). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,6%.

Sau lễ mít tinh diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, màn bắn pháo hoa chào mừng 40 năm giải phóng Bình Thuận diễn ra tại cầu Lê Hồng Phong trong sự hân hoan của hàng ngàn người dân địa phương.

Một số hình ảnh tư liệu về quá trình giải phóng và phát triển của TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận:

Bình Thuận kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Nhân dân mít tinh tại sân vận động chào mừng Phan Thiết được giải phóng và ra mắt uỷ ban quân quản thị xã Phan Thiết 19/4/1975
Đảng bộ thị xã Phan Thiết tổ chức đại hội lần thứ I sau ngày giải phóng
Đảng bộ thị xã Phan Thiết tổ chức đại hội lần thứ I sau ngày giải phóng
Chợ Phan Thiết bị tàn quân đốt sập trên đường tháo chạy chiều 18/4/1975
Chợ Phan Thiết bị tàn quân đốt sập trên đường tháo chạy chiều 18/4/1975
Đường Gia Long nay là đường Nguyễn Huệ, phường Đức
Nghĩa ngày mới giải phóng
Đường Gia Long nay là đường Nguyễn Huệ, phường Đức Nghĩa ngày mới giải phóng
Đường Gia Long nay là đường Nguyễn Huệ, phường Đức
Nghĩa ngày mới giải phóng
Đường Gia Long nay là đường Nguyễn Huệ, phường Đức
Nghĩa ngày mới giải phóng
Đường Trần Hưng Đạo (đoạn phường Đức Thắng) và đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né) những ngày đầu mới giải phóng

Đường Gia Long nay là đường Nguyễn Huệ, phường Đức
Nghĩa ngày mới giải phóng
Rạp hát Ánh Sáng những ngày đầu mới giải phóng, hiện nơi đây là Trung tâm Văn hoá thành phố Phan Thiết

Cầu Quan (nay là cầu Lê Hồng Phong) bị ném bom đánh sập ngày 19/4/1975
Cầu Quan (nay là cầu Lê Hồng Phong) bị ném bom đánh sập ngày 19/4/1975
Cầu Lê Hồng Phong, là một trong bảy cây cầu được xây mới sau ngày Giải phóng
Cầu Lê Hồng Phong, là một trong bảy cây cầu được xây mới sau ngày Giải phóng
Cảng cá Phan Thiết những ngày đầu giải phóng
Cảng cá Phan Thiết những ngày đầu giải phóng
Khu nhà chồ ven sông Cà Ty thị xã Phan Thiết những ngày đầu giải phóng
Khu nhà chồ ven sông Cà Ty thị xã Phan Thiết những ngày đầu giải phóng
Khu nhà chồ ven sông Cà Ty thị xã Phan Thiết những ngày đầu giải phóng
Bờ kè Phan Thiết, công trình giải toả khu nhà chờ ven sông Cà Ty trước đây để kiến thiết đô thị của thành phố
Trong nhiều năm thành phố Phan Thiết đã hình thành
khu đô thị mới
Trong nhiều năm thành phố Phan Thiết đã hình thành khu đô thị mới

Trung Kiên