Quảng Ninh:

“Binh đoàn” xe cơi nới ngênh ngang cày xới quốc lộ

(Dân trí) - Hàng chục chiếc xe cơi thùng chất hàng cao ngất ngưởng, có dấu hiệu của việc chở hàng quá tải hàng ngày ngênh ngang hoạt động trên quốc lộ 18 “vượt mặt” tất cả các chốt CSGT.

Ngênh ngang “binh đoàn” xe cơi thùng

Thời gian gần đây, người dân sinh sống dọc 2 bên quốc lộ 18 bức xúc phản ánh, lộ trình xuất phát từ khu vực Làng Khánh (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), sau đó những xe cơi thùng này ra quốc lộ 18 toả đi các hướng trên quốc lộ 10 đến khu vực Cảng đường thuỷ nội địa thuộc xã Gia Đức (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), thuộc địa bàn quản lí của lực lượng CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT CA TP Hải Phòng).

xetai1-1466693694648

Ai chống lưng cho "binh đoàn" xe cơi thùng ngênh ngang cày xới quốc lộ?.

Một số xe khác thì chở hàng đi cũng xuất phát từ địa chỉ trên sau đó được vận chuyển đến điểm cuối cùng là khu vực bãi than chân cầu Hiệp Thượng (địa bàn Kinh Môn, Hải Dương) và một số địa bàn khác.

Theo phản ánh của người dân, nhiều ngày qua phóng viên Dân trí đã đeo bám theo “binh đoàn” xe cơi thùng này. Rạng sáng những ngày đầu tháng 6 này, phóng viên Dân trí đã bám theo một chiếc xe tải hạng nặng rít bánh trên đường.

Khoảng 3h sáng, chiếc xe tải mang BKS 14C- 163xxx, xuất hiện từ lối rẽ đường Hoành Bồ (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) ra quốc lộ 18, hướng đi TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Theo quan sát của phóng viên, những chiếc xe tải hạng nặng này đều được cơi thùng cao thêm khoảng chừng nửa mét. Sau khi “ăn no” hàng chục tấn than từ khu vực Hoành Bồ, những chiếc xe tải nặng lại lặc lè bò ra quốc lộ và thẳng tiến thẳng ra quốc lộ 18 với hành trình vài chục kilômét qua TP Hạ Long, Uông Bí (Quảng Ninh) đến khu vực Cảng đường thuỷ nội địa Hải Phòng.

xetai3-1466693694681

Một trong những chiếc xe tải "khủng" của "binh đoàn" xe cơi thùng.

Những chiếc xe tải cơi thùng này hoạt động bất chấp ngày đêm, đi trên quốc lộ 279 từ huyện Hoành Bồ đi ra quốc lộ 18, khi tới TP Uống Bí thì rẽ vào quốc lộ 10, hướng TP Uống Bí – Thuỷ Nguyên (Hải Phòng). Sau đó, khi đi đến khu vực cầu Đá Bạc xe rẽ vào con đường bê tông dài chừng 3 km dẫn ra khu vực Cảng đường thủy nội địa.

Con đường bê tông này gập ghềnh những ổ voi, ổ gà và đang ngày đêm bị “binh đoàn” xe cơi thùng này băm nát, bụi bốc lên mù mịt.

Đứng một lúc quan sát, phóng viên Dân trí ghi nhận hàng loạt xe tải sơmi benz được cơi thùng chất đầy hàng, mang BKS 14C -163xxx; 14C – 144xxx; 14C – 130xxx; 14C – 143xxx, 14C-126xxx.

Chưa hết, những “binh đoàn” xe cơi thùng này ngoài việc đổ hàng tại khu vực Cảng đường thuỷ nội địa Hải Phòng còn đổ hàng tại khu vực chân cầu Hiệp Thượng (Kinh Mông, Hải Dương).

Cũng trong những ngày đầu tháng 6 này, phóng viên Dân trí tiếp tục bám theo xe sơmi benz mang BKS 14R -007xxx, hướng đi Hoành Bồ - TP Uông Bí - Thị xã Đông Triều. Sau đó, rẽ hướng đi cầu Đá Vách (huyện Kinh Môn, TP Hải Dương). Tiếng xe gầm rú, cùng với tiếng bánh xe rít trên đường xả khói đen xì, oằn mình để lên dốc.

xetai4-1466693694682

Một chiếc xe cơi thùng nằm chềnh ềnh bên đường, chờ đoàn xe cùng xuất phát.

Ngoài chiếc xe tải nặng mang BKS 14R – 007xxx, phóng viên Dân trí bắt gặp thêm chiếc xe tải khác cùng chủng loại mang BKS 14R – 008xxx, đang nằm chình ình bên đường đợi "đồng đội" đến cùng xuất phát.

Ngoài những chiếc chiếc xe cơi thùng nêu trên, phóng viên Dân trí còn ghi nhận hàng loạt xe tải nặng khác cũng chạy như lộ trình trên gồm các xe mang BKS 14C – 126xxx; 14C-127xxx; 14C – 153xxx; 14C -1466xxx.

Ai chống lưng cho “binh đoàn” xe cơi thùng có dấu hiệu chở quá tải?

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những chiếc xe tải cơi thùng này luôn chất hàng đầy ắp được lấy hàng chủ yêu là than từ trong khu vực huyện Hoành Bồ, sau đó đi ra ra quốc lộ 18, quốc lộ 10.

Một số dân vận tải cho biết, “binh đoàn” xe cơi thùng này của ông chủ là T. Iphone. Nhiều người dân cho biết, T. Iphone luôn xưng danh là em của một sếp tại tỉnh Quảng Ninh nên không ai dám động đến. Vì thế, “binh đoàn” xe cơi thùng của T. Iphon đã vô hiệu các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh.

xetai2-1466693694681

Một trong những chiếc xe cơi thùng cao ngất ngưởng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những chuyến đeo bám theo những chiếc xe cơi thùng này thì suốt dọc đường chỉ duy nhất một lần có một xe trong số “binh đoàn” xe cơi thùng bị lực lượng CSGT ở địa bàn Hải Dương dừng lại sau đó lại cho đi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng CSGT (CA tỉnh Quảng Ninh) cho hay, sẽ xem xét và có biện pháp xử lí những chiếc xe cơi thùng này nếu vi phạm và không có ngoại lệ.

Hồng Ngân – An Nhiên