Bình Định: Hơn một ngàn ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

(Dân trí) - Tại Bình Định, sau 2 ngày mưa lớn đã khiến cho 1.120 ngôi nhà bị ngập, 750 giếng nước bị ngập, hàng trăm ha ta hoa màu bị ngập và hư hỏng, nhiều đoạn đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, 620 con gia cầm bị lũ cuốn trôi…

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao trong 2 ngày 25 và 26/11 đã có nơi mưa vừa, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biển từ 72 mm đến 268 mm. Mưa lớn làm mực nước trên các triền sông trong tỉnh và có lũ ở mức báo động cấp 1-2, có nơi trên báo động cấp 3.

 

Cụ thể lượng mưa đo được tại các trạm từ 1 giờ ngày 25/11 đến 13 giờ ngày 26/11 như sau: Tại An Hòa là 238 mm; Bồng Sơn 155 mm, Vĩnh Sơn 268 mm, Bình Nghi 143 mm, Thạnh Hòa 168 mm, Vân Canh 130, Quy Nhơn 72 mm, Phù Mỹ, 132 mm, Phù Cát 173 mm và Hoài Ân.

 

Dự báo đêm 26 và sáng ngày 27/11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to; mực nước trên các sông tiếp tục dao động ở mức báo động cấp 1 -2 và trên báo động cấp 2, có nơi trên mức báo động cấp 3.

 

Doãn Công