1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, hỗ trợ khôi phục hạ tầng giao thông là 180 tỷ đồng; hỗ trợ khôi phục hạ tầng đê điều, thủy lợi, nước sinh hoạt là 180 tỷ đồng; hỗ trợ đời sống dân sinh là 100 tỷ đồng; hỗ trợ giống lúa để phục vụ sản xuất đông xuân 2016-2017 là 40 tỷ đồng.

Lũ mấy ngày nay, nhiều người dân Bình Định phải ăn mì tôm sống cầm hơi chống chọi với lũ
Lũ mấy ngày nay, nhiều người dân Bình Định phải ăn mì tôm sống cầm hơi chống chọi với lũ

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ sắp xếp một gói ODA cho các tỉnh miền Trung, trong đó có Bình Định, để phục hồi, tái thiết cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, dân sinh, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ giống lúa, vắc xin, thuốc phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đề nghị Bộ Y tế giúp địa phương phòng chống dịch bệnh sau lũ; đề nghị Bộ Tài nguyên - môi trường hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn địa phương xử lý môi trường sau lũ để đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng có công văn gửi Bộ GD-ĐT đề nghị hỗ trợ gần 68.000 bộ sách giáo khoa và 926.000 cuốn vở cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh; miễn học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho học sinh các cấp của tỉnh.

Ghi nhận của PV Dân trí, đến sáng 19/12, nhiều địa phương của Bình Định giao thông vẫn chia cắt. Hàng trăm hộ dân ở thôn Hưng Liêm (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) vẫn bị cô lập do nước bao vây các tuyến giao thông liên thôn. Để di chuyển người dân phải đi 2 chặng ghe máy, tốn 10.000 đồng/lượt.

Vừa từ thôn qua thị trấn đi chợ bằng đi ghe, bà Lê Thị Kim Loan (54 tuổi, thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa), cho biết: “3 ngày nay người dân bị cô lập, nước ngập nhà cửa, lúa gạo ướt, giao thông chia cắt, chợ búa không đi được, nước sạch không có nên mấy ngày nay phải ăn mì tôm sống phát ớn. Hôm nay, nước rút tranh thủ đi chợ mua ít thức ăn cải thiện”.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ lũ lụt
UBND tỉnh Bình Định đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ lũ lụt

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2016, Bình Định phải gánh chịu liên tiếp 5 đợt lũ lớn nhất trong lịch sử, làm 31 người chết (trong đó có 8 học sinh bị lũ cuốn trôi), hàng chục người bị thương; hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, nước sạch, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng nghiêm trọng; hàng trăm ngôi nhà bị sập; hàng ngàn người mất hết tài sản, nhà cửa, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đời sống rất cơ cực.

Sáng 19/12, nước lũ vẫn bao vây thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định)
Sáng 19/12, nước lũ vẫn bao vây thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định)
Bé Dương Ngọc Bích (4 tuổi), mấy ngày liền phải ăn mì tôm sống
Bé Dương Ngọc Bích (4 tuổi), mấy ngày liền phải ăn mì tôm sống
Không có ai giữ con nên chị Xoan phải bế con lên ghe đi qua thị trấn Tuy Phước mua thức ăn
Không có ai giữ con nên chị Xoan phải bế con lên ghe đi qua thị trấn Tuy Phước mua thức ăn

Người dân di chuyển bằng ghe máy qua hai chặng tốn 10.000 đồng/lượt.

Người dân di chuyển bằng ghe máy qua hai chặng tốn 10.000 đồng/lượt.

Doãn Công