Hà Tĩnh:

Biểu dương 7 người dũng cảm cứu 2 chị em trong lũ

(Dân trí) - Chiều ngày 3/11, UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức biểu dương khen thưởng 7 công dân đã có hành động dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ cứu sống hai chị em đang bị lũ cuốn trôi.

Giây phút sinh tử giành lại sự sống cho 2 cháu bé bị cuốn trong dòng nước lũ.

Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho hay, hai chị em vừa may mắn được cứu sống là cháu Trần Thị Thu, 13 tuổi, học sinh lớp 7B, Trường THCS Phúc Trạch và cháu Trần Thị Hằng, 5 tuổi, lớp mầm non, trú tại xóm 10.

vdcuusong1-1478218499990

Hai chị em ruột Trần Thị Thu và Trần Thị Hằng được đưa ngay đến Trung tâm y tế xã để kiểm tra sức khỏe (ảnh: Đức Quyền)

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 1/11, hai cháu Thu và Hằng rủ nhau ra khu vực Bàu Bèo trước ngõ xem nước lũ, do bất cẩn đã sảy chân xuống dòng nước lũ đang dâng cao, chảy mạnh. Rơi xuống nước hai chị em khóc thét, kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân trong xóm Trần Quốc Toản, Lê Xuân Hùng, Đinh Văn Dũng, Đinh Văn Cường, Cao Văn Long, Đinh Văn Thi, Trần Văn Châu đã dũng cảm lao mình ra dòng nước lũ chảy xiết kịp thời cứu 2 em lên bờ.

Do uống nhiều nước, lại bị hoảng loạn tinh thần nên cả hai chị em may mắn thoát chết đã được đưa đến Trạm Y tế xã Phúc Trạch cấp cứu. Hiện sức khỏe của 2 em đã hồi phục.

Ông Khánh cho biết, chiều ngày 3/8, UBND xã Phúc Trạch đã tổ chức biểu dương khen thưởng 7 công dân nêu trên, đồng thời thông tin hành động dũng cảm của 7 công dân trên hệ thống loa phóng thanh để người dân toàn xã được biết,noi gương.

Chiều 3/11, UBND xã Phúc Trạch đã tổ chức biểu dương 7 công dân có hành động dũng cảm cứu 2 chị em nhỏ nêu trên (ảnh: UBND xã Phúc Trạch cung cấp)
Chiều 3/11, UBND xã Phúc Trạch đã tổ chức biểu dương 7 công dân có hành động dũng cảm cứu 2 chị em nhỏ nêu trên (ảnh: UBND xã Phúc Trạch cung cấp)

Văn Dũng