1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Biểu dương 2 thanh niên cứu giúp sản phụ đẻ rơi

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa biểu dương 2 thanh niên cứu sản phụ đẻ rơi vệ đường trong đêm ở Hải Phòng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hành động cao đẹp của hai anh là tấm gương động viên các lái xe, thanh thiếu niên tích cực tham gia cứu giúp người bị nạn trên đường…

Sản phụ Hằng được 2 thanh niên cứu giúp khi đẻ rơi ở ven đường (ảnh: CTV)
Sản phụ Hằng được 2 thanh niên cứu giúp khi đẻ rơi ở ven đường (ảnh: CTV)

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 28/4, khi đang điều khiển ô tô BKS 15A - 003.98 đoạn qua khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, anh Đào Bá Hiền (27 tuổi) và anh Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) nghe tiếng kêu thất thanh của người sản phụ đã đẻ rơi một bé gái ở ven đường.

Lúc này, dây rốn quấn quanh cổ, cháu bé và người mẹ cần có sự giúp đỡ. Ngay lập tức, anh Nam và anh Hiền cùng gia đình đưa sản phụ và cháu bé lên xe chở đến bệnh viện Thủy Nguyên để cấp cứu.

Sau khi biết được thông tin trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời hỏi thăm, chúc phúc tới chị Hằng, cháu bé và toàn thể gia đình.

Phó Thủ tướng biểu dương hành động cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng cứu giúp người gặp khó khăn của anh Nguyễn Thành Nam và anh Đào Bá Hiền.

Phó Thủ tướng khẳng định, hành động cao đẹp của hai anh là tấm gương động viên các lái xe, thanh thiếu niên thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tích cực tham gia cứu giúp người bị nạn trên đường.

Tấm gương cứu giúp sản phụ hoặc tài xế taxi trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ đã từng ghi nhận nhiều trong thời gian qua. Đầu tháng 3 vừa qua, tài xế Mai Đình Hòa (29 tuổi) ở Đà Nẵng trong quá trình chở sản phụ Nguyễn Thị Thanh Tâm (23 tuổi) cùng mẹ chồng đến bệnh viện sinh con, nhưng sản phụ trở dạ bất ngờ nên anh Hòa đã trở thành “bà đỡ” ngay trên taxi, giúp sản phụ sinh con thành công, an toàn.

Châu Như Quỳnh