Biệt phủ của đại gia vàng bây giờ ra sao?

(Dân trí) - Mặc dù hạn cuối tháo dỡ đã qua gần 6 tháng nhưng đến nay biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân (TP Đà Nẵng) của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty vàng Phước Minh) vẫn còn một số hạng mục y nguyên.

Ngày 15/4 là hạn cuối cùng tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi của ông Ngô Văn Quang. Trong ngày hôm đó, UBND quận Liên Chiểu cùng các sở, ngành cũng đã có mặt để kiểm tra việc tháo dỡ và đưa ra hướng xử lý. Theo đánh giá của đoàn, những ngôi nhà giá trị của công trình đã được tháo dỡ, tiến độ được hơn 80%. Đại diện gia đình ông Quang xin giữ lại hai ngôi nhà để chất đồ, khi nào tìm được địa điểm mới để chuyển đồ sẽ tháo dỡ hết.

Mặc dù hạn cuối tháo dỡ đã qua gần 6 tháng nhưng một số hạng mục của biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân vẫn còn y nguyên
Mặc dù hạn cuối tháo dỡ đã qua gần 6 tháng nhưng một số hạng mục của biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân vẫn còn y nguyên

Tuy nhiên, đến nay đã gần 6 tháng nhưng công trình vẫn chưa được tháo dỡ hết. Theo quan sát của phóng viên, trong chiều 4/10, công trình tường rào bao bọc vẫn y nguyên, cửa sắt cổng chính vẫn đóng, ngôi nhà rường nhỏ ngay trước cổng vẫn chưa tháo hết… Bên trong có nhiều người đang quét dọn vườn tược. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn vào trong thì một người làm thuê trong nhà cho hay chủ nhân biệt phủ không cho vào.

Hàng rào bao bọc biệt phủ vẫn chưa được tháo dỡ
Hàng rào bao bọc biệt phủ vẫn chưa được tháo dỡ

Ông Đặng Công Chúng, Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu - cho biết, theo giám sát của quận, hiện tại công trình của ông Quang còn một nhà rường để cất giữ đồ đạc và hệ thống tường rào bao bọc.

Theo ông Chúng, ông Quang có nguyện vọng xin chưa tháo dỡ căn nhà trên và hệ thống tường rào để bảo vệ tài sản bên trong trong thời gian tìm mặt bằng mới để thi công lại biệt thự.

Anh Vũ