1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Biết chồng có “vợ bé”, vợ thật thuê côn đồ giết chồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sát hại ông Phạm Văn Đường tại khu xóm trọ (thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì), cơ quan CSĐT đã làm rõ 8 đối tượng liên quan vụ giết ông Đường, trong đó có người vợ chính thức của ông.

Biết chồng có “vợ bé”, vợ thật thuê côn đồ giết chồng - 1
Xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng.
 
Các đối tượng tham gia sát hại ông Đường vừa được cơ quan CSĐT làm rõ gồm: Lê Thị Hiển (SN 1955, vợ hợp pháp của ông Đường); Lê Quang Phục (SN 1970, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín); Phạm Văn Côi (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình); Lê Thọ Nam, (SN 1970, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Trần Minh Hiếu, (SN 1973, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

2 đối tượng ra cơ quan CA đầu thú gồm: Phạm Hùng Lâm, (SN 1968, ngõ 277, đường Giải Phóng, Hà Nội); Nguyễn Đức Trí, (SN 1986, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Mỹ Lộc, Nam Định). Còn lại đối tượng Đỗ Văn Khanh, (SN 1959) hiện đang bỏ trốn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Hiển vợ ông Đường khai nhận, sau khi phát hiện ra chồng mình có “vợ bé”, tình cảm vợ chồng xích mích, bà đã “nhờ” Lê Quang Phục là em trai đến gặp ông Đường để đánh dằn mặt. Sau đó Phục đã dẫn bà Hiển đến gặp Đỗ Văn Khanh và kết nối với các đối tượng khác.

Đến tối 26/5, Phục và Lâm đã rủ thêm các đối tượng trên đến xóm trọ nơi ông Đường cùng với người “vợ bé” Nguyễn Thị Vân đang sinh sống, tại đây chúng đã ra tay sát hại ông Đường.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Phòng CSĐTTP về TTXH (CA TP Hà Nội), đã phối hợp với CA quận Đống Đa, CA huyện Thanh Trì tiến hành xác minh làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Hồng Ngân