Biển Đông lại có bão

(Dân trí)- Chỉ sau ít giờ bình yên, biển Đông lại xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới và đang mạnh lên thành bão. Theo tính toán ban đầu của chuyên gia, cơn bão mới mạnh không kém gì bão Conson.

Nửa ngày sau khi bão Conson tan trên vùng Bắc Bộ, ngoài biển khơi lại xuất hiện một đợt áp thấp, tiến vào phía Đông biển Đông và  nhanh chóng mạnh thành bão.
 
Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 1 giờ sáng 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 đến 15,9 độ Vĩ Bắc; 118,8 đến 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
 
Biển Đông lại có bão - 1
Áp thấp nhiệt đới đang mạnh thành bão ở phía Đông biển Đông. (Ảnh: NCHMF)
 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc (hướng di chuyển giống bão Conson) và mạnh lên thành bão. Hiện các chuyên gia đang tiếp tục theo dõi đường đi của cơn bão để xác định khu vực đổ bộ của nó. Tuy nhiên, những  tính toán ban đầu cho thấy, cơn bão mới có sức mạnh không kém gì bão Conson.

Để chủ động đối phó với bão mới đang đe dọa, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) TƯ đề nghị Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về diễn biến của cơn bão mới, để chủ động phòng tránh; Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu...

Tại cuộc họp liên quan đến bão Conson vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo PCLBTƯ đánh giá: Đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng, chống của các địa phương. Theo ông Phát, thông thường hàng năm, cơn bão đầu tiên trên biển Đông chỉ đổ bộ vào Trung Quốc hoặc biên giới Việt – Trung, nhưng cơn bão này đã đi thẳng vào đồng bằng Bắc Bộ. Điều này cho thấy tính bất thường trong mùa mưa bão năm nay.

Theo nhận định  từ cơ quan khí tượng, năm nay mùa mưa, bão đến muộn, nhưng các cơn bão lại vào Việt Nam nhiều và dồn dập hơn so với thông thường hàng năm.

Phạm Thanh