Biển Đông có bão, miền Bắc, miền Trung nắng nóng

(Dân trí) - Vùng áp thấp nóng gây hiệu ứng phơn tác động gây nắng nóng gay gắt tại miền Trung. Các địa phương miền Bắc cũng diễn ra nắng nóng hai ngày cuối tuần. Trong khi đó, trên biển đang có áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào biển Đông.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay, 21/7, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây gây hiệu ứng phơn, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Bắc, Trung Trung Bộ và sẽ mở rộng ra khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội trong hai ngày cuối tuần nắng nóng, chiều tối có mưa, giông rải rác. Hôm qua, 20/7, ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,4 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 37,1 độ C….
Chuyên gia dự báo, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

Trong khi đó, trên biển đang có áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đi vào biển Đông. Đến chiều 20/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 180 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo hôm nay (21-7), áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây bắc, đi vào khu vực phía đông biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo đến chiều nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 990 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc biển Đông, từ sáng nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, có mưa rào và giông mạnh. Biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đang hướng vào biển Đông. (Ảnh: NCHMF)
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đang hướng vào biển Đông. (Ảnh: NCHMF)
 
Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 21/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng; phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

 P. Thanh