“Biển Đà Nẵng, người dân Đà Nẵng phải được quyền sử dụng”

(Dân trí) - Trong phiên chất vấn sáng 9/7 tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, hội trường nóng lên với những câu hỏi của đại biểu và người dân về tình trạng giao ồ ạt đất ven biển cho doanh nghiệp làm resort, “bít” đường xuống biển của người dân.

Theo báo cáo của ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở KH-ĐT, Đà Nẵng có 52 dự án ven biển với tổng số vốn đầu tư 58.000 tỉ đồng, diện tích 1.640 ha, trong đó có 14 dự án đầu tư nước ngoài, 38 dự án trong nước. Hiện, có 20 dự án đang triển khai và triển khai 1 phần theo hình thức cuốn chiếu; 32 dự án chậm triển khai gồm 10 dự án nước ngoài, 22 dự án trong nước.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng ngày 9/7

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng ngày 9/7

Giám đốc Sở KH-ĐT cũng cho biết, thời gian qua, thành phố đã ghi nhận việc cấp phép một loạt các dự án ven biển, nảy sinh nhiều hệ lụy như ô nhiễm, tình trạng mất hàng cây phi lao chắn sóng, biển ăn đất liền… Đặc biệt, quyền tự do đi lại của người dân cũng bị “cướp” mất.

Sau khi Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo xong, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ cho hay, ông được người dân nhắn tin gửi 2 câu hỏi đến HĐND: Biển của Đà Nẵng, tại sao họ không được vào tắm mà giao hết cho doanh nghiệp? Vì sao việc thu hồi các dự án “treo”, Sở nói mãi không chịu làm?

Còn đại biểu Nguyễn Quốc Bình - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng – chất vấn, đất ven biển khu vực quận Ngũ Hành Sơn kéo dài đến tận tỉnh Quảng Nam đều giao cho doanh nghiệp quản lý. Các doanh nghiệp xây dựng resort liền kề nhau khiến dân không có lối ra biển, không có bãi biển để tắm.

Bãi biển Đà Nẵng bị các resort “cát cứ” khiến người dân không có đường xuống biển để tắm

Bãi biển Đà Nẵng bị các resort “cát cứ” khiến người dân không có đường xuống biển để tắm

“Giao cả mặt đất và mặt nước cho các doanh nghiệp quản lý là vi phạm luật. Biển của dân, đất của dân tại sao dân không được sử dụng? Tôi đề nghị thành phố cần xem xét lại, nếu đầu tư, chỉ giao doanh nghiệp có quyền sử dụng nhưng không được cát cứ, cấm người dân. Đề nghị phải làm để hợp lòng dân”, ông Bình bức xúc.

Giải trình các ý kiến, ông Trần Văn Sơn cho biết, trước đây, thành phố có chủ trương giao cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư khai thác. Thời gian sau đã không còn tình trạng này nhưng một số doanh nghiệp vẫn lạm quyền quản lý và ngăn cản người dân đến gần khu vực đất được giao. Ông Sơn cam kết, sẽ xử lý triệt để vấn đề này, nếu người dân phát hiện bị cấm đoán, cần báo ngay cho lực lượng chức năng.

Đối với các dự án chậm tiến độ, qua rà soát, hiện TP Đà Nẵng đã thu hồi 3 dự án gồm: Trường dạy lướt ván, dự án khu giải trí Đệ Nhất và khu thể thao giải trí Huy Khánh. Tiếp tục xử phạt và thu hồi 2 dự án khu du lịch Biển Đông mở rộng, dự án biệt thự nghỉ mát và du lịch sinh thái Bãi Trẹm. Ngoài ra, nhà đầu tư mang tính chất đầu cơ sẽ tiếp tục rà soát và thu hồi.

Sau khi ông Sơn giải trình, Bí thư Trần Thọ hỏi: Có giao đất cho các nhà đầu tư quản lý bãi biển không? Dân có được xuống tắm biển không? Đất mình giao họ quản lý vậy có được không? Sở KH-ĐT có lừng khừng trong việc thu hồi các dự án mang tính chất đầu cơ không?

Bí thư Trần Thọ đề nghị nghiên cứu đề xuất, trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh resort để giành lại không gian biển cho người dân. Không để người dân chen chúc ở một số bãi tắm công cộng.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn tiếp tục chất vấn Sở KH-ĐT: Dự án bãi biển Daewan có triển khai không, vì sao tắc nghẽn, giải quyết khu vực tắm biển của dân ra sao vì dự án đã nắn bãi biển của dân.

Giám đốc Sở KH-ĐT cho hay, dự án Đa Phước có 2 giai đoạn. Một là đầu tư bên dưới, hai là đầu tư nhà hàng, khách sạn, sân golf, sau khi họ bị khủng hoảng tài chính thì có chậm lại. TP hiện đang tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Còn đại biểu Huỳnh Phước đặt câu hỏi: “Người dân đi ngang qua khu nghỉ dưỡng Furama nhưng họ không cho đi, ở nước ngoài họ không cấm. Cấm dân đi qua là không hợp lý”.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở KH-ĐT cho rằng, chỉ có một vài khách sạn được Sở TN-MT cho thuê thôi. Một số khách sạn có lợi dụng nên cấm chứ không có chuyện đó, nếu bị cấm thì dân nên phản ánh về UBND để xử lý.

Sau khi các đại biểu chất vấn Sở KH-ĐT, Bí thư Trần Thọ chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát lại đất ven biển mà doanh nghiệp đang quản lý, trao đổi với các nhà đầu tư để giành lại không gian biển cho người dân. “Không để người dân chen chúc ở một số bãi tắm công cộng. Biển Đà Nẵng thì người dân Đà Nẵng phải được quyền sử dụng”, ông Trần Thọ nói.

Công Bính