Khánh Hòa:

Bia chủ quyền tại Trường Sa là di tích lịch sử cấp quốc gia

(Dân trí) - Chiều nay (17/6), ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, xác nhận với PV Dân trí, Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định công nhận bia chủ quyền tại các đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Các bia chủ quyền trên 2 đảo này đã được lập từ rất lâu để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, đây được xem là công trình có giá trị độc đáo về kiến trúc, văn hóa. Tại đảo Nam Yết, hiện còn lưu giữ tấm bia đá ghi rõ: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát, nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22/8/1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.

Vào năm 2011, các bia chủ quyền trên 2 đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết được xếp hạng di tích cấp tỉnh ở Khánh Hòa. Đến năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận cụm bia chủ quyền ở đảo này là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thủy Nguyên