Thái Bình:

Bị xe khách “ủn”, xe tải cắm đầu vào cột điện

(Dân trí) - Mải tránh một nhóm người đi cùng chiều, chiếc xe khách mất lái lao sang phần đường ngược chiều, đâm vào xe tải. Chiếc xe tải lao lên vỉa hè, đâm gãy cây và cắm đầu vào cột điện.

 
Bị xe khách “ủn”, xe tải cắm đầu vào cột điện - 1

Ảnh trên: Xe tải tránh xe khách đâm thẳng vào cột điện làm mất điện. Ảnh dưới: Xe khách bị bẹp dúm đầu khi đâm vào xe tải

Khoảng 17 giờ chiều ngày 21/7, tại khu vực Km 74+ 200 thuộc địa phận thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô tải và một ô tô khách làm 2 người bị thương nặng, mất điện trên diện rộng và giao thông ách tắc hơn một giờ đồng hồ.
 
Anh Phạm Hùng, người chứng kiến tai nạn kể lại: Xe ôtô khách BKS 16H - 0422 đi hướng Hải Phòng - Thái Bình tránh một nhóm người đi cùng chiều, do trời mưa, đường trơn nên đã lao sang phần đường ngược chiều đâm vào xe tải gây tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra gây ách tắc cục bộ vì hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung hai bên đường đứng xem.

Khi phát hiện có xe khách lao tới, lái xe tải IFA BKS 17K-0630 đi ngược chiều đã đánh lái để tránh, mất đà lao thẳng lên vỉa hè làm những người đi bộ được một phen hú vía. Xe tải húc đổ một cây bên đường trước khi phi thẳng đầu vào một cột điện làm cả khu vực trên mất điện. Lái xe tải bị gẫy chân, bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng.

Chiếc xe khách bẹp dúm phần đầu, kính lái vỡ vụn. Một người đàn ông đi đường bị ngã chui vào gầm xe khách nhưng rất may không thiệt mạng, hiện được cấp cứu trong bệnh viện. Ước tính thiệt hại vật chất ban đầu khoảng vài chục triệu đồng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an giao thông Thái Bình và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, giải tán đám đông. 

Đô Quốc - Vương Thi