Hà Nội:

Bị xe ben, xe buýt kẹp chết trên đường đi đón con

(Dân trí) - Trên đường đi đón con, đến khu vực cầu Hà Đông, anh Nguyễn Kiêm Thật (SN 1958, trú tại thôn Minh Khai, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) bị một chiếc xe buýt và một chiếc xe ben kẹp chặt ở giữa, khiến anh tử vong tại chỗ.

Bị xe ben, xe buýt kẹp chết trên đường đi đón con - 1
Hiện trường vụ tai nạn.
 
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 trưa nay, ngày 2/10, tại cầu Hà Đông, Hà Nội. Theo một số người hành nghề xe ôm đỗ xe sát cầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ben BKS 14M-0629 chạy hướng Hà Đông - Hà Nội đến khu vực cầu Hà Đông thì gặp chiếc xe buýt BKS 30T-4045 có tín hiệu xin vượt.

Gần đến ngã tư, đúng giữa cầu Hà Đông, đột nhiên có tiếng va chạm mạnh rồi hai xe dừng khựng lại. Chạy ra xem thì họ thấy một người đàn ông nằm bệt dưới đường, máu chảy lênh láng. Chiếc xe máy Honda Dream II BKS 33N3-5773 do người này điều khiển nằm trong gầm xe buýt.

Khi PV có mặt tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã được đưa đến nhà xác của BV Quân y 103. Hai chiếc xe buýt và xe ben vẫn còn ở đó, đứng song song. Xe máy của anh Thật bị nghiền nát, đầu và đuôi xe móp méo, thân xe dập vỡ, yên xe tung ra. CSGT đang đo đạc hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, đưa chiếc xe tai nạn về trụ sở.
 
Bị xe ben, xe buýt kẹp chết trên đường đi đón con - 2
Hai chiếc xe vẫn nằm nguyên tại hiện trường

Người nhà anh Thật đến nhận xác anh cho biết thân thể anh bị dập nát nhiều nơi, xương vai gẫy, không có dấu hiệu bị bánh xe chèn qua, riêng khuôn mặt chỉ bị xây xát nhẹ. Từ hiện trường vụ tai nạn, nhiều người phán đoán, nguyên nhân cái chết của anh Thật là do bị hai chiếc xe trên kẹp chặt ở giữa dẫn đến tử vong. Bánh sau chiếc xe buýt còn dấu tích của sự va chạm mạnh, lốp xe trầy xước.

Anh Thật đang trên đường đi đón con học ở trường Cao đẳng Công nghiệp in (Phú Diễn, Từ Liêm) về quê nghỉ cuối tuần thì gặp nạn. Vụ tai nạn làm giao thông khu vực này ùn ứ một thời gian dài.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên