1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bí thư Thăng: Nhà khoa học phải mạnh dạn đề xuất cái hay cho thành phố

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho rằng, người làm khoa học phải mạnh dạn công bố những gì mình làm được và đề xuất những cái hay cho thành phố áp dụng.

Ngày 20/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ lực lượng trí thức thành phố.

Tại buổi gặp gỡ, PGS - TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Đại học quốc tế (ĐHQG TPHCM) cho rằng, vấn đề quan trọng để thu hút nguồn trí thức Việt kiều về nước làm việc là đề ra cơ chế, chính sách hợp lý. Ông cho rằng cốt lõi của vấn đề là cải tiến chế độ tiền lương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao đổi cùng PGS - TS Hồ Thanh Phong
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao đổi cùng PGS - TS Hồ Thanh Phong

“Chúng ta hãy làm cuộc cách mạng về lương đi. Với đồng lương xứng đáng thì người ta không phải chạy vạy, lo toan cho cuộc sống gì nữa, không phải là đến 4 giờ là chạy về nhà để làm việc của mình. Đồng lương xứng đáng thì tức khắc công việc cơ quan tốt. Nếu người ta làm tốt, được tưởng thưởng xứng đáng thì bao nhiêu biện pháp, sáng tạo sẽ sinh ra”, ông Phong nói.

Bên cạnh đó, ông Phong nhận định, giới nghiên cứu từ trước đến nay có tính khá khiêm tốn, ngại “khoe” các công trình, đề tài nghiên cứu của mình nên nhiều công trình khoa học chưa phát huy được tác dụng, khó tiếp cận được các nguồn kinh phí hỗ trợ, quảng bá.

Đồng quan điểm, PGS - TS Võ Văn Sen (Hiệu trưởng đại học Khoa học – Xã hội – Nhân văn TPHCM) cho rằng hiện nay, kinh phí dành cho nghiên cứu đề tài khoa học còn khá hạn hẹp và khó tiếp cận. Một đề tài được đề xuất mất khá nhiều thời gian, công đoạn mới tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ.

Các đại biểu trao đổi tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo và trí thức TPHCM (bên phải: PGS - TS Võ Văn Sen)
Các đại biểu trao đổi tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo và trí thức TPHCM (bên phải: PGS - TS Võ Văn Sen)

Vấn đề này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm lý giải, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu, tài trợ các đề tài khoa học của TP là khá dồi dào. “Cái khó là nhà khoa học chưa có cách tiếp cận hợp lý. Các anh cứ mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất đi, TP sẵn sàng mua toàn bộ đề tài của nhà khoa học, mua kết quả ứng dụng để áp dụng thực tiễn nên các anh không bao giờ thiệt thòi”, bà Tâm nói.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển thành phố. Ông mong muốn lực lượng trí thức, nhà khoa học, kiều bào vượt qua mọi cản trở hữu hình và vô hình, đoàn kết như những người trong một gia đình, cùng chung tay đưa TPHCM trở thành điểm sáng phát triển của đất nước và khu vực.

Bí thư Thăng nhất trí với quan điểm TP cần sớm cải tiến các cơ chế thúc đẩy khoa học, công nghệ phát triển, cùng với đó là hệ thống chính sách khuyến khích hình thành các mô hình liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng mong muốn các nhà khoa học cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển thành phố
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng mong muốn các nhà khoa học cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển thành phố

Ông Thăng cũng nhấn mạnh cần sớm khắc phục tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu xong nhưng không ứng dụng được do cơ chế cũng như thiếu tính thực tế. TP cần xem xét đề nghị nhìn nhận các sản phẩm nghiên cứu dưới góc độ kinh tế thị trường, coi là thứ hàng hóa đặc biệt. Đồng thời, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhiêu khê trong tạo mối liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, thị trường, nhà nước khiến nản lòng các nhà khoa học.

Ông Thăng yêu cầu ngân sách thành phố phải đảm bảo nguồn ngân sách phát triển khoa học, công nghệ, cần thiết thì có thể tăng thêm. Nhưng vấn đề quan trọng là phải sử dụng hiệu quả để khoa học, công nghệ là động lực phát triển thành phố.

Trao đổi với các nhà khoa học bên lề buổi gặp gỡ, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, những người làm khoa học phải mạnh dạn công bố những gì mình đã làm được, mạnh dạn đề xuất những cái hay cho TP áp dụng.

Quốc Anh