TPHCM:

Bí thư Thăng: Lực lượng công an hùng hậu mà để tội phạm tăng?

(Dân trí) - 500 công an quận 2 quản lý địa bàn với 156.000 dân cư, gấp gần 20 lần lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) quản lý gần 110.000 dân. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên địa bàn quận 2 tăng cả 3 mặt, tỷ lệ khám phá án không đạt chỉ tiêu, số vụ trộm cắp tăng...

Sáng 7/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Quận ủy quận 2.

Theo báo cáo của quận 2, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 mặt, số vụ, số người bị thương, số người chết. Trên địa bàn xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự, tăng 18 vụ so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 77,8%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra (trên 90%). Đáng chú ý, số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tăng cao.

Nghe báo cáo tình hình, Bí thư Đinh La Thăng không hài lòng đối với công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự của Công an quận 2. Bí thư Thăng hỏi: “Toàn quận 2 có bao nhiêu chiến sĩ công an?”. Trung tá Trần Văn Hiếu – Trưởng Công an quận 2 cho biết – quận có 500 công an quản lý địa bàn 156.000 dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Quận ủy quận 2
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Quận ủy quận 2

Bí thư Thăng cho rằng quận 2 là một trong những quận có dân số thấp nhất thành phố, lực lượng công an rất hùng hậu nhưng lại để tai nạn giao thông tăng, tội phạm gia tăng.

“Nếu so với xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì dân cư quận 2 chỉ gấp 1,5 lần. Nếu so sánh lực lượng công an thì quận 2 gấp tới gần 20 lần. Nhưng lại để tội phạm gia tăng. Đó là chưa kể còn tồn tại các điểm sang tải trên địa bàn. Các anh để xe ngang nhiên ra vào sang tải, ùn tắc giao thông, tội phạm tăng… Vậy vai trò của công an ở đâu?”, ông Thăng nói.

Ông Trần Văn Hiếu phân trần rằng án trộm cắp tăng chủ yếu là trộm cắp vặt trong các công trình. Tính trên số dân thì án không cao. Quận 2 có người dân nhập cư nhiều, địa bàn lại trống nên các đối tượng lợi dụng gây án.

Bí thư Thăng hỏi: “Nếu địa bàn quận 2 phát triển dân cư theo đúng quy hoạch là 700.000 người thì lực lượng công an có đảm bảo được an ninh trật tự không?”. Trưởng Công an quận 2 khẳng định lực lượng đảm bảo quản lý địa bàn.

“Chia lửa” với Trưởng Công an quận, Phó Chủ tịch UBND quận 2 Huỳnh Thanh Khiết cho biết, trước đây trên địa bàn quận có 11 điểm sang tải. Việc sang tải diễn ra trong đất người dân cho thuê nên chưa thể “xóa” được mà chỉ xử phạt phương tiện ra vào.

“Quận đã cho chắn bê tông lối ra vào ở 3 bãi sang tải, còn việc xử phạt bên trong thì không được vì container là tài sản nằm trên đất. Chỉ có thể xử phạt ra vào mà thôi chứ không thể vào bên trong phạm vi đất”, ông Khiết giải thích.

Bí thư Thăng cho rằng nếu công an vào cuộc thì chẳng ai dám sang tải trên địa bàn. Phải xử lý rốt ráo. “Cứ cho vào sang tải còn mình phạt thì xem có thi gan được không?”, ông Thăng nhấn mạnh.

Về tình hình tai nạn giao thông, ông Khiết cho biết những năm gần đây đường xuyên ngang qua quận tăng lên như xa lộ Mai Chí Thọ, cao tốc… Mật độ giao thông tăng nên tình hình phức tạp, điều này cũng là nguyên dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông tăng lên.

Bí thư Thăng gay gắt: “Vậy muốn giảm tai nạn giao thông thì không đầu tư phát triển hạ tầng hay sao?”. Ông Khiết cho biết, trong thời gian qua, lực lượng công an đã tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông nên tình hình giao thông có tốt hơn.

“Cứ so sánh với 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) thì thấy công tác quản lý địa bàn của mình như thế nào? Mình lực lượng hùng hậu mà đi đâu hết?”, ông Thăng nói và cho rằng, nếu công an ra điều tiết, phân luồng giao thông thì người dân sẽ chấp hành luật giao thông tốt hơn.

Quốc Anh