Quảng Ninh:

Bí thư Quảng Ninh vào cuộc xử lý việc khai thác thủy sản kiểu tận diệt

(Dân trí) - Trước tình trạng khai thác thủy sản bằng những công cụ đánh bắt hủy diệt thường xuyên diễn ra tại các địa phương ven biển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đích thân kiểm tra hoạt động này tại các địa phương ven biển và vùng lõi Vịnh Hạ Long.


Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp trò chuyện, phân tích ... với ngư dân về tác hại của việc khai thác thủy sản kiểu tận diệt (ảnh Cổng TTĐT Quảng Ninh)

Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp trò chuyện, phân tích ... với ngư dân về tác hại của việc khai thác thủy sản kiểu tận diệt (ảnh Cổng TTĐT Quảng Ninh)

Cụ thể, ngày 5/8, tại cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động khai thác thủy sản của một số phương tiện đang đánh bắt thủy sản trên khu vực Vịnh Bái Tử Long, ông Đọc cùng đoàn công tác đã phát hiện hầu hết các chủ phương tiện đánh bắt gần bờ đều sử dụng các dụng cụ cấm trong khai thác thủy sản, nhất là sử dụng bộ kích điện.

Tại đây, ông Đọc đã trực tiếp trò chuyện, phân tích với các chủ phương tiện về việc sử dụng các dụng cụ khai thác mang tính hủy diệt như hiện nay sẽ dẫn đến các loài thủy hải sản không có cơ hội sinh sống, tồn tại được trong vùng nước Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các vùng biển lân cận.

Ông Đọc yêu cầu các địa phương nghiêm túc rà soát, kiểm tra, xử lý các phương tiện sử dụng công cụ khai thác thủy sản hủy diệt. Đồng thời tới đây tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Ông Đọc yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình tổng thể ra quân trên toàn tỉnh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức thành lập các đoàn (bao gồm biên phòng, công an, Chi cục bảo vệ nguồn lợi tủy sản, cảnh sát biển, kiểm ngư…) rà soát, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, quyết liệt, xử lý nghiêm đối với các phương tiện sử dụng công cụ khai thác, đánh bắt thủy sản hủy diệt (xiết điện, mìn, lồng bát quái...).

Bên cạnh đó, ông Đọc cũng yêu cầu UBND các địa phương có kế hoạch thông tin, tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn không được sử dụng các thiết bị cấm trong khai thác, đánh bắt thủy sản; rà soát, kiểm tra các phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản, nhất là những phương tiện đánh bắt gần bờ.

Ông Đọc nhấn mạnh, trong năm nay, cấm khai thác thủy sản trong vùng lõi Vịnh Hạ Long và dần chấm dứt toàn bộ các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trong khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, tập trung phát triển loại hình du lịch trải nghiệm câu cá trên Vịnh, tạo hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân.

An Nhiên