TPHCM:

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ gặp dân cho đến khi giải quyết xong bức xúc Thủ Thiêm

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết ông cảm nhận được bức xúc của người dân về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Tôi sẽ gặp người dân đến khi nào giải quyết được công việc”, Bí thư Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ nỗi bức xúc với cử tri Thủ Thiêm.

Dân muốn trả lại bằng khen

Chiều 20/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2 sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri quận 2
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri quận 2

Người dân tập trung rất đông tại Nhà thiếu nhi quận 2 và theo dõi buổi tiếp xúc cử tri qua hệ thống loa được đặt bên ngoài hội trường.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ gặp dân cho đến khi giải quyết xong bức xúc Thủ Thiêm - 2
Nhiều người dân chờ đợi bên ngoài, theo dõi buổi tiếp xúc cử tri qua hệ thống loa
Nhiều người dân chờ đợi bên ngoài, theo dõi buổi tiếp xúc cử tri qua hệ thống loa

Tại đây, cử tri quận 2 tiếp tục bày tỏ bức xúc về việc thu hồi đất, tổ chức tái định cư của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm mà họ đã khiếu nại hơn 10 năm qua. Cử tri mong thành phố và Trung ương sớm giải quyết những khuất tất của dự án này, trả lại quyền lợi cho người dân.

Cử tri Nguyễn Đức Tú cho biết, hơn 10 năm nay đi khiếu nại từ địa phương đến Trung ương nhưng không có kết quả gì. Theo ông Tú, chính quyền quận 2 không công khai đồ án xác định ranh quy hoạch, không có quyết định thu hồi đất nhưng vẫn cưỡng chế nhà dân.

Ông Tú cho biết, khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa hình thành trung tâm tài chính, công viên, công trình văn hóa như quy hoạch mà chỉ thấy những tòa nhà cao tầng…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ gặp dân cho đến khi giải quyết xong bức xúc Thủ Thiêm - 4
Cử tri cầm bản đồ phản ánh bức xúc với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân
Cử tri cầm bản đồ phản ánh bức xúc với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Cử tri Nguyễn Hùng Việt cho biết gia đình ông đã giao đất cho thành phố nhưng 6 năm qua việc bồi thường, giải tỏa vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. “Tôi thấy rất thất vọng. Sự việc cứ đá lên đá xuống không giải quyết dù đại biểu Quốc hội đã chuyển đơn rất nhiều lần”, ông Việt bức xúc.

Ngoài ra, ông Việt đề nghị được trả lại bằng khen của UBND TPHCM tặng cho gia đình ông vì chấp hành tốt chủ trương giải tỏa, bồi thường đất đai cho phát triển dự án Thủ Thiêm. Phát biểu xong, ông mang giấy khen đem gửi ở bàn tiếp nhận ý kiến tại hội trường.

Cử tri Nguuyễn Thị Tám (phường Bình Khánh) đề nghị ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết giải quyết cho người dân liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm như thế nào?

Người dân quận 2 bày tỏ bức xúc bị dồn nén hơn 10 năm qua về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm
Người dân quận 2 bày tỏ bức xúc bị dồn nén hơn 10 năm qua về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bà Tám bức xúc vì nhà bà bị đập mà không có quyết định thu hồi đất, gia đình bị dồn vào đường cùng, con cái phải đi ở thuê.

“Tôi hồi xưa cũng là chủ doanh nghiệp chứ không hồ đồ như bây giờ. Nhà bị đập phá, con cái phải ly tán”, bà Tám nghẹn ngào.

"Bà con bức xúc mấy chục năm rồi. Chúng tôi lắng nghe!"

Chia sẻ với bà Tám, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết ông hiểu được tâm tư của người dân. Theo ông, khu đất nào ở ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm thì sắp tới sẽ có câu trả lời. “Nếu ngoài ranh thì không phải di dời”, ông Nhân nói. Ông Nhân vừa dứt lời thì người dân có mặt tại hội trường cũng như người theo dõi bên ngoài hết sức vui mừng, vỗ tay hoan hô.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết vừa qua ông có đi thăm một số gia đình đang ở khu tạm cư và rất chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của người dân. Ông hiểu rằng người dân không thể sống như vậy.

“Nay tôi cảm nhận được bức xúc của người dân. Bà con bức xúc mấy chục năm rồi. Chúng tôi lắng nghe. Tôi không phải đại biểu quận này nhưng nghe người dân bức xúc thì đến gặp. Tôi sẽ gặp người dân đến khi nào giải quyết được công việc. Sau kỳ họp Quốc hội cuối năm sẽ gặp”, Bí thư Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ gặp gỡ nguời dân Thủ Thiêm đến khi nào giải quyết xong công việc
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ gặp gỡ nguời dân Thủ Thiêm đến khi nào giải quyết xong công việc

Theo ông Nhân, trong khi các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết các vấn đề của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chính quyền địa phương phải tổ chức cho người dân sống tốt hơn. Người dân vào ở khu tái định cư để đỡ khổ hơn chứ không phải là giải pháp cuối cùng.

“Chúng tôi ghi nhận và thiết tha mong người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố. Người dân vào ở khu tái định cư chỉ phải trả tiền điện, nước chứ không phải tốn tiền ở, tiền gửi xe. Thành ủy không gạt bà con. Chỉ mong muốn trong ngắn hạn, bà con có cuộc sống tốt hơn. Việc giải quyết hàng trăm hộ rất lâu, nên để người dân ở tạm cư vậy là không văn minh”, ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, đến ngày 15/7 sẽ có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đợt này làm rất quyết tâm.

Bí thư Nhân cho biết người dân bức xúc nhiều về việc nhà đất của mình là ngoài ranh quy hoạch cũng như việc thu hồi đất và cả chính sách đền bù giải tỏa. Những vấn đề đó Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ.

Người dân quận 2 bức xúc gần 20 năm về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm
Người dân quận 2 bức xúc gần 20 năm về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang gấp rút lập tổ công tác đặc biệt để tiếp nhận xử lý các vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thành phố sẽ rà soát lại hiện trạng nhà đất của người dân lúc đền bù giải tỏa. Nếu xác định hiện trạng nhà đất ban đầu không đúng thì các chính sách liên quan đền bù, giải tỏa sẽ sai. Hiện nay còn khoảng hơn 80 hộ chưa di dời vì không đồng ý với chính sách bồi thường. Ông Nhân đề nghị họ vào khu tái định cư để ở trong lúc chờ thành phố rà soát, giải quyết.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn người dân đã chia sẻ trách nhiệm với thành phố khi giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc triển khai dự án chậm là lỗi của cấp chính quyền. Ông khẳng định những hạng mục như trung tâm tài chính, nhà hát lớn, công viên trong khu đô thị mới Thủ Thiêm chắc chắn sẽ có.

Buổi tiếp xúc kết thúc lúc hơn 18h chiều nhưng chỉ có 27/132 ý kiến được phát biểu. Do đó, sau khi phát biểu, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và tổ đại biểu Quốc hội tiếp tục ở lại để lắng nghe ý kiến cử tri.


Người dân mua nước, bánh mì chống đói vì buổi tiếp xúc cử tri kéo dài

Người dân mua nước, bánh mì chống đói vì buổi tiếp xúc cử tri kéo dài

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ gặp dân cho đến khi giải quyết xong bức xúc Thủ Thiêm - 10
Một cử tri xin phép ngồi phát biểu vì quá mệt
Một cử tri xin phép ngồi phát biểu vì quá mệt
Cử tri in nỗi bức xúc lên áo
Cử tri in nỗi bức xúc lên áo

Đến 20h15, buổi tiếp xúc cử tri mới kết thúc.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia tay người dân Thủ Thiêm sau buổi tiếp xúc kéo dài đến tận tối
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia tay người dân Thủ Thiêm sau buổi tiếp xúc kéo dài đến tận tối

Cử tri bày tỏ bức xúc với đại biểu Quốc hội.

Cử tri bày tỏ bức xúc với đại biểu Quốc hội.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn