1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với cử tri Thủ Thiêm

(Dân trí) - Thông tin Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp xúc bà con cử tri quận 2 vào chiều 20/6 để giải đáp các thắc mắc về dự án khu đô thị Thủ Thiêm khiến bà con rất phấn khởi. Rất đông cử tri đã có mặt tại hội trường từ sớm để được gặp Bí thư Nhân.

14h30 chiều 20/6, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê (Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TPHCM) tiếp xúc cử tri quận 2 tại Nhà Thiếu nhi quận 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đến đối thoại với người dân Thủ Thiêm như lời ông đã hứa.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh ngày 14/5, nhiều cử tri quận 2 đến đây để gặp Bí thư Nhân, mong muốn được gặp Bí thư và ông hứa: “Danh nghĩa tôi ứng cử đại biểu tại huyện Củ Chi và Hóc Môn nhưng tôi sẽ lần lượt tiếp xúc cử tri toàn thành phố. Sau kỳ họp Quốc hội tôi sẽ gặp cử tri quận 2, bà con yên tâm”.

Giữ lời hứa, nay Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri quận 2. Tuy nhiên, thành phần tham gia chỉ là những người được mời. Nhiều phóng viên, cử tri quan tâm và có liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm biết tin đến tham dự không được cho vào hội trường.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với cử tri Thủ Thiêm - 1
Hội trường đóng kín, hàng trăm cử tri không được vào
Hội trường đóng kín, hàng trăm cử tri không được vào
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với cử tri Thủ Thiêm - 3
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với cử tri Thủ Thiêm - 4

Nhiều cử tri quận 2 mong được vào tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Nhiều cử tri quận 2 mong được vào tiếp xúc đại biểu Quốc hội

15h, hội trường tiếp xúc cử tri vẫn đóng kín, chỉ cho người được mời vào tham dự.

Lý do được ban tổ chức đưa ra là hội trường hết chỗ ngồi, không thể cho thêm người vào.

Hàng trăm người dân vẫn chờ đợi bên ngoài hội trường để được gặp Bí thư Nguyễn Thiện Nhân.


Nhiều cử tri kiên nhẫn chờ bên ngoài hội trường.

Nhiều cử tri kiên nhẫn chờ bên ngoài hội trường.

Nhóm phóng viên