Bí thư Lào Cai được giới thiệu làm Tổng kiểm toán nhà nước

(Dân trí) – Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu ứng cử chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước thay cho ông Đinh Tiến Dũng vừa được bầu làm Bộ trưởng Tài chính.

Ông Nguyễn Hữu Vạn (trái) trong buổi lễ nhậm chức Bí thư tỉnh ủy Lào Cai vào tháng 3/2010.
Ông Nguyễn Hữu Vạn (trái) trong buổi lễ nhậm chức Bí thư tỉnh ủy Lào Cai vào tháng 3/2010.
 
Thay mặt UB Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, sau khi trao đổi thống nhất với Thủ tướng Chính phủ, UB Thường vụ Quốc hội chính thức giới thiệu và đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Hữu Vạn giữ chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh ngày 28/6/1956. Quê quán: xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình. Trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế. Trình độ chính trị: cử nhân. Chức vụ hiện tại: ủy viên Tư Đảng, bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

“UB Thường vụ Quốc hội nhận thấy ông Nguyễn Hữu Vạn đủ điều kiện để Quốc hội bầu giữ chức Tổng kiểm toán nhà nước” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đề xuất nhân sự Tổng Kiểm toán nhà nước mới sẽ được đưa ra thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội trong phần cuối buổi làm việc sáng nay. Buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường để bỏ phiếu quyết định việc bầu ông Vạn vào vị trí Tổng Kiểm toán nhà nước.
 

Ông Nguyễn Hữu Vạn đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy Lào Cai từ tháng 3/2010 sau hội nghị bất thường của địa phương để tìm nhân sự thay thế Bí thư Bùi Quang Vinh được TƯ quyết định điều động làm công tác khác vào thời điểm đó.

Trước khi nhận chức vụ Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, ông Vạn từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

P.Thảo