1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Bị thu hồi giấy phép đầu tư, doanh nghiệp vẫn cố tình khởi công xây dựng

(Dân trí) - Mặc dù đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị thu hồi giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải do nhiều lần trì hoãn, chậm thi công nhưng Công ty Minh Lộc vẫn cố tình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy.

Ngày 22/7, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành văn bản đình chỉ khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải Đông Hà (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), vì Công ty Minh Lộc (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã bị rút giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Địa điểm Công ty Minh Lộc tổ chức khởi công xây dựng nhà máy
Địa điểm Công ty Minh Lộc tổ chức khởi công xây dựng nhà máy

Trước đó, vào năm 2007, Công ty CP đầu tư xây lắp và thương mại Minh Lộc được tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép chứng nhận đầu tư, đồng thời cho thuê 199.829m² đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy, với số vốn hơn 50 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Minh Lộc cam kết khởi công xây dựng nhà máy trong quý 1 hoặc 2 năm 2010. Nhưng sau 5 năm, dự án trên vẫn nằm trên giấy.

Dù tỉnh Quảng Trị đã đốc thúc, gia hạn nhiều lần nhưng Công ty Minh Lộc không có vốn nên chậm triển khai. Đến năm 2010, kinh phí dự án đã bị điều chỉnh lên tới 300 tỉ đồng. 

Trước thực tế đó, ngày 23/6, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Công ty Minh Lộc chấm dứt hoạt động, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Tuy nhiên, ngày 22/7, công ty này vẫn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải Đông Hà, “phớt lờ” mọi chỉ đạo của tỉnh.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt tỉnh đã yêu cầu Công ty Minh Lộc đình chỉ việc khởi công và thi công. Nếu khi nào Công ty chứng minh được năng lực kinh nghiệm và khả năng tài chính sẽ xem xét cấp phép thi công.

Đ. Đức