1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Hà Nội: Nhà 8B Lê Trực - Sai chỗ nào cắt chỗ đó

(Dân trí) - “Sự việc liên quan đến tòa nhà 8B Lê Trực đã rất rõ. Văn bản của thành phố được Bộ Xây dựng đồng tình cả về nguyên nhân, chủ trương xử lý" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị quán triệt, sai 16m - cắt 16m; không giật cấp - buộc cắt giật cấp.

Ngày 13/10, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội dành nhiều thời gian nói về những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là tòa nhà cao tầng ở 8B Lê Trực, quận Ba Đình.

Ông Nghị nhắc lại từ nhiều năm nay lãnh đạo Hà Nội luôn quan tâm đến việc bảo đảm trật tự xây dựng đô thị, giữ gìn diện mạo của Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Cùng đó thành phố luôn yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm giấy phép xây dựng được cấp.


Ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về vụ 8B Lê Trực

Ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về vụ 8B Lê Trực

Theo Bí thư Hà Nội những năm qua thành phố đã xử lý khá nhiều các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, công trình lớn vượt nhiều tầng, sai giấy phép. Nhiều trường hợp chủ đầu tư cố tình vi phạm, không chấp hành biện pháp xử lý thì không cho đưa vào mua bán, không cho đưa vào khai thác sử dụng.

“Chúng ta đã xử lý rất nghiêm với nhiều công trình vi phạm, vậy mà đến 8B Lê Trực vẫn để xảy ra. Tôi nói không cần biện pháp mới lạ, cứ đúng như thế mà xử lý, nghĩa là tòa nhà sai chỗ nào cắt chỗ đấy, sai 16m, cắt đi 16m; không giật cấp, yêu cầu giật cấp”, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Ông Nghị cũng cho biết, khi thành phố quyết định xử nghiêm những vi phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực, lại có một số ý kiến “bênh” chủ đầu tư, cho rằng nếu cắt ngọn thì ảnh hưởng đến kiểu dáng kiến trúc, mất cân đối.

“Tôi cũng suy nghĩ nhiều vấn đề này, thấy rằng tải trọng của ngôi nhà nếu chồng thêm thì mới nguy hiểm. Cho xây cao 53m, chủ đầu tư làm tới 69m thì tôi cắt đi số mét thừa, ngôi nhà này chỉ có nhẹ đi. Còn gia cố để cho ngôi nhà hoàn hảo, chủ đầu tư phải làm, không thể đưa ra lý do để nay mai có thể chiếu cố. Thái độ nhất quán, kiên quyết của thành phố là như vậy”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Bên cạnh việc nhắc đến sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo cấp dưới phải kiểm điểm, xử lý nghiêm những người đã thanh tra, kiểm tra lập biên bản mà không xử lý kịp thời vi phạm, thậm chí không báo cáo với lãnh đạo thành phố biết tình hình.

“Sự việc liên quan đến tòa nhà 8B Lê Trực đã rất rõ. Văn bản của UBND TP Hà Nội cũng được Bộ Xây dựng đồng tình cả về nguyên nhân lẫn chủ trương xử lý. Bây giờ còn chỉ đạo của Thủ tướng, nếu có chỉ đạo gì thêm nữa thì chúng ta chấp hành nghiêm”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói thêm.

Quang Phong