Bí thư Đinh La Thăng tin công an TPHCM sẽ kéo giảm tội phạm trong 3 tháng

(Dân trí) - “Nếu có sự quyết tâm cao của tất cả các lực lượng trong ngành công an thì mục tiêu kéo giảm tội phạm trong vòng 3 tháng tới như lời hứa của Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM là hoàn toàn có thể thực hiện được”, Bí thư Đinh La Thăng nói.

Sáng 28/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP đã trực tiếp đến biểu dương các chiến sĩ Công an quận 1 về thành tích vừa phá nhanh đường dây sản xuất ma túy có cả súng, lựu đạn quy mô lớn.


Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM trực tiếp đến chúc mừng, biểu dương công an Quận 1 về thành tích phá án

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM trực tiếp đến chúc mừng, biểu dương công an Quận 1 về thành tích phá án

Báo cáo trước lãnh đạo Thành ủy, UBND, Giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1 cho biết, tối 23/2, lực lượng đặc nhiệm Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé tổ chức tuần tra đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Trường Khanh, Nguyễn Thành Nhân và Hà Trọng Nguyên điều khiển xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lực lượng công an phát hiện trong người Khanh có một khẩu súng rulô màu trắng cùng 5 viên đạn. Tổ kiểm tra đã khống chế 3 đối tượng, thu giữ tang vật rồi đưa về trụ sở Công an phường Bến Nghé lập biên bản.


Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1 báo cáo về quá trình phá vụ án ma túy lớn

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1 báo cáo về quá trình phá vụ án ma túy lớn

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận cây súng do Đỗ Hồng Châu (39 tuổi, ngụ P.10, quận Gò Vấp) đưa cho mình. Tiến hành khám xét nhà Châu, công an phát hiện thêm lựu đạn, súng P64, băng tiếp đạn R16 chứa đầy đạn, dao bấm, cân tiểu ly, hộp nhựa chứa đầy bột trắng, một số dụng cụ chuyên dùng sản xuất ma túy tổng hợp...

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Đinh La Thăng liền biểu dương vì Công an quận 1 đã tích cực điều tra tới cùng vụ việc. Điều đó thể hiện lực lượng công an đã nghiêm chỉnh trong công tác tuần tra 24/24h mà lãnh đạo Thành ủy vừa chỉ đạo Đảng ủy công an TPHCM thực hiện mới đây.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TPHCM kịp thời khen thưởng để khích lệ tinh thần chiến sỹ. Đồng thời, yêu cầu Công an TP phát động phong trào nêu gương, học tập Công an quận 1 trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm ra các đơn vị khác trong ngành.


Bí thư Đinh La Thăng Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1

Bí thư Đinh La Thăng Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1

“Nếu có sự quyết tâm cao của tất cả các lực lượng trong ngành Công an thì mục tiêu kéo giảm tội phạm trong vòng 3 tháng tới như lời hứa của Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM là hoàn toàn có thể thực hiện được”, Bí thư Đinh La Thăng nói.

Đáp lời Bí thư Thành ủy, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết sẽ trực tiếp làm việc với trưởng công an các phường, xã để chấn chỉnh công tác nắm địa bàn cũng như thái độ phục vụ nhân dân của lực lượng công an.

Quốc Anh – Công Quang

Bí thư Đinh La Thăng tin công an TPHCM sẽ kéo giảm tội phạm trong 3 tháng - 4