Bí thư Đà Nẵng thị sát dự án du lịch bít lối xuống biển

(Dân trí) - Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu tháo bỏ rào chắn để người dân đi lại, đồng thời điều chỉnh lại chỉ giới công trình, trả bãi biển lại cho dân.

Sáng 22/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã xuống hiện trường thị sát thực tế tại biển Nam Ô - nơi những ngày qua, người dân bức xúc khi chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Nam Ô bít lối xuống biển.

Đứng tại bờ biển cuối đường Nguyễn Tất Thành nhìn ra ghềnh đá Nam Ô, ông Nghĩa chỉ đạo Sở Xây dựng phải xem lại, Ban Đô thị HĐND phải có kiến nghị ngay về vấn đề này.

Bí thư Trương Quang Nghĩa thị sát khu vực có dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô
Bí thư Trương Quang Nghĩa thị sát khu vực có dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

“Chủ trương của thành phố và theo luật biển bây giờ, khu vực bờ biển này là của cộng đồng, sao lại có chuyện giao cho chủ đầu tư như thế này? Chính quyền địa phương phải tháo ngay hàng rào tại đoạn Nguyễn Tất Thành. Các chỉ giới xây dựng còn lại, Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở Xây dựng xác định lại theo đúng chủ trương, từ bờ biển vào 50m là khu vực chung của cộng đồng. Dự án này chưa triển khai xây dựng thì còn điều chỉnh được”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Bí thư Trương Quang Nghĩa xem bản đồ quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô
Bí thư Trương Quang Nghĩa xem bản đồ quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Theo ông Nghĩa, phải có con đường đi xuống cho dân, bãi cát phải trả lại cho cộng đồng.

“Chủ trương là có con đường đi bộ, đường đi xe đạp ở khu vực này. Tôi đề nghị phải giải tỏa ngay hàng rào khu vực trên cho dân đi lại. Liên Chiểu nói vụ việc hàng rào này là không đúng đâu. Về việc nguy hiểm ở ghềnh đá, bãi biển thì phải có biển báo cho dân biết chứ không có được rào”, Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu.

Cũng tại buổi khảo sát, UBND quận Liên Chiểu cho biết, trong quy hoạch dự án có một lối đi khoảng 4m cho người dân đi xuống biển.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu UBND quận có văn bản trao đổi ngay với các sở ban ngành có liên quan để thực hiện điều chỉnh.

Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu tháo hàng rào để người dân có thể xuống biển
Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu tháo hàng rào để người dân có thể xuống biển

Trước đó, nhiều người dân Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đã tập trung bên ngoài dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô để phản đối việc chủ đầu tư chắn hàng rào bít lối xuống biển.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, tại khu vực này có ghềnh đá đẹp nên nhiều du khách ở các nơi tập trung về đây để ngắm cảnh, chụp ảnh. Tuy nhiên, một bên là núi, một bên là ghềnh đá nên rất nguy hiểm.

Vì thế, Tập đoàn Trung Thủy – chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô đang tiến hành thi công tại khu vực này - đã dựng rào chắn lại để ngăn du khách tập trung tại đây, đề phòng tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, khi người dân phản ứng thì hàng rào đã được tháo dỡ.

Cũng theo bà Lệ, ngoài lối đi này, ở khu vực trên còn có 4 lối đi khác cho người dân xuống biển.

Khánh Hồng