1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Đà Nẵng gặp mặt gần 6.000 người “vác tù và hàng tổng”

(Dân trí) - Phát biểu với gần 6.000 người là Bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng ban mặt trận, trưởng thôn trên địa bàn Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng lực lượng này như kiềng 3 chân, giúp Đà Nẵng trở thành một thành phố "đáng sống".

Ngày 15/1, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt 5.822 người là Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban mặt trận tổ, các trưởng thôn dịp cuối năm. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Trần Thọ - đã ghi nhận công lao đóng góp thành tích của những người này, ông cho đây là một lực lượng không thể thiếu để Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố “đáng sống”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Trần Thọ tại buổi nói chuyện
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Trần Thọ tại buổi nói chuyện

Theo Bí thư Trần Thọ, mặc dù năm 2013 nền kinh tế của Đà Nẵng nói riêng cũng như cả nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến cuối năm, nhiều lĩnh vực của địa phương như thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, khánh thành nhiều công trình quan trọng phục vụ dân sinh, lượng hàng hóa qua cảng Tiên Sa đạt 5 triệu tấn, xuất khẩu địa phương đạt trên 1 tỉ USD…

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Trần Thọ biểu dương 5.822 đại biểu đại diện cho gần 1 triệu dân Đà Nẵng đã bền bỉ phấn đấu, vượt qua nhiều thử thách, khó khăn về “hậu thanh tra đất đai”, khắc phục cơn bão Nari… “Trong bối cảnh đó, những đồng chí có mặt trong hội trường ngày hôm nay đã có công rất lớn trong sự thành công chung của TP Đà Nẵng”, ông Trần Thọ nói.

Trong bối cảnh khó khăn tưởng như không thể vượt qua, nhưng nguyên nhân là do đâu và vì sao Đà Nẵng lại có sự phát triển đáng mừng như thế? Bí thư Trần Thọ cho rằng, trước hết là sự đồng thuận của người dân, tất cả đều đồng lòng vượt quan thử thách vì mục tiêu chung. “Đó là sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm và vai trò đầu tàu gương mẫu của các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố, công tác vận động quần chúng đến nơi đến chốn của từng tổ dân phố”, ông Trần Thọ nói.
 
Gần 6.000 người là các Bí thư, tổ trưởng dân phố và trưởng thôn nghe Bí thư Đà Nẵng nói chuyện
Gần 6.000 người là các Bí thư, tổ trưởng dân phố và trưởng thôn nghe Bí thư Đà Nẵng nói chuyện

Bí thư Trần Thọ cho rằng, Bí thư, tổ trưởng và ban mặt trận tổ dân phố như kiềng 3 chân, thiếu một chân sẽ không thể làm được việc gì; chính các yếu tố này tạo nên thành công của Đà Nẵng. Tổ trưởng phải giúp nhau giảm nghèo, quản lý trật tự, đảm bảo an ninh…

“Trước các đại biểu, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các đồng chí Bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn đã công tác một thời gian dài như đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phạm Thị Mùi, Nguyễn Danh, Trần Đình Dũng… Chúng ta tuyên dương, ghi nhận công lao thành tích của các tổ trưởng, trưởng thôn. Các đồng chí này thậm chí “ăn cơn nhà vác tù và hàng tổng”, thậm chí nhiều đồng chí làm việc không có nhiệm kỳ, nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc…”, ông Trần Thọ phát biểu trước gần 6.000 người. Bí thư Đà Nẵng cũng mong muốn có nhiều điển hình tiên tiến hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Đà Nẵng cũng cho rằng trong năm 2013, một số lĩnh vực còn khó khăn nhưng nếu các cán bộ ở tổ không ra tay thì số hộ nghèo không giảm mạnh như hiện nay. Tổ trưởng phải giúp nhau làm giàu, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo bền vững. Một thành phố đáng sống không thể thiếu hộ giàu. Theo ông Trần Thọ, TP Đà Nẵng hiện còn 900 hộ có nhà cửa tạm bợ; quyết tâm trong năm nay phải xóa cho được.

Rồi ông căn dặn: “Từng tổ về phải xem bao nhiêu căn nhà trong tổ mình còn tạm bợ báo cáo với cấp trên để trong năm nay phải xây xong, đặc biệt là 130 ngôi nhà của các đồng chí từng là bộ đội”.

Nói về thành công của Đà Nẵng, ông Trần Thọ cho rằng, tổ trưởng phải phát huy sức mạnh đồng thuận của người dân Đà Nẵng, đây là yếu tố không thể thiếu của một thành phố đáng sống, sống tốt như kinh tế phát triển, chính trị ổn định, xã hội bình yên, môi trường xanh sạch, con người thân thiện…
 
Gần 6.000 người là các Bí thư, tổ trưởng dân phố và trưởng thôn nghe Bí thư Đà Nẵng nói chuyện
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao hoa vinh danh ông Nguyễn Văn Thái là người làm tổ trưởng lâu nhất hiện nay ở Đà Nẵng với 38 năm công tác

Ông Trần Thọ đề nghị: Làm sao để không còn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trong tổ của mình vì thành phố sống tốt không thể để ma túy hình thành và phát triển. Hãy nói với con cháu nói không với ma túy dù chỉ một lần thử. Trong tổ không còn tình trạng cờ bạc, số đề, trộm cắp… Rồi tai nạn giao thông; mỗi năm Đà Nẵng có đến 120 người chết vì tai nạn giao thông là một con số quá lớn. Làm sao để kéo giảm con số này xuống.

Ngoài ra, tuy là thành phố đáng sống nhưng Bí thư Đà Nẵng khuyên các tổ trưởng phải giữ gìn vệ sinh môi trường vì đâu đó vẫn còn những “điểm đen”, điểm nóng về môi trường khiến người dân kêu ca. Do đó, trước hết các tổ trưởng về phải tự giác chấp hành việc không vức rác bừa bãi, bỏ rác vào thùng. Sạch nhà, sạch vỉa hè, sạch lòng đường để du khách đến một lần rồi còn quay trở lại chứ không phải đến một lần rồi đi luôn vì môi trường không tốt.

Bên cạnh đó vấn đề ông Trần Thọ đề cập là “siêu trộm”, “siêu cướp” ở Đà Nẵng trong thời gian qua nhưng các đối tượng này lại đến từ các tỉnh thành khác gây án nên vấn đề quản lý tạm trú phải hết sức chặc chẽ. Đó là công việc thường ngày của các tổ trưởng dân phố và chính quyền địa phương.

Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo cao nhất của Đà Nẵng trực tiếp nói chuyện với các lãnh đạo tổ dân phố, thôn nhằm tôn vinh những người hàng ngày đi sâu đi sát quần chúng nhân dân; qua đó nhằm quán triệt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đến tận khu phố, con hẻm; từ đó chính sách pháp luật của Nhà nước được đến với từng hộ dân và làm cho người dân hiểu rõ hơn.

Công Bính