Bí thư chỉ nhắc nhở Chủ tịch tỉnh vì “lợi ích chung, riêng”

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí ngày 7/7, ông Hoàng Trung Luyến - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang cho biết hoàn toàn bị bất ngờ trước những sai phạm của vị Chủ tịch tỉnh vì đã nhiều năm qua, Ban thường vụ tỉnh ủy không hề hay biết sự việc.

Ông Luyến cho biết, khoảng tháng 6 vừa rồi, khi báo cáo sự việc trước Uỷ ban kiểm tra TƯ, ông Hoàng Minh Nhất - Bí thư tỉnh ủy, nói là năm 2006, ông Nguyễn Bình Vận - Giám đốc công an tỉnh có báo với bí thư tỉnh ủy là có ảnh của anh Tô (Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô- PV) trong máy điện thoại di dộng của một gái mại dâm khi cô này bị anh em công an bắt được tại một nhà nghỉ về hành vi bán dâm.

Cũng theo ông Luyến, sau khi nhận được báo cáo đó, Bí thư tỉnh  Hoàng Minh Nhất có gọi ông Tô ra để nhắc nhở riêng vì khi đó ông Tô mới làm chủ tịch UBND tỉnh được mấy tháng. "Cân nhắc lợi chung, lợi riêng thì chỉ nhắc nhở và cũng suy nghĩ là không biết ảnh ấy có thật hay không vì công nghệ chỉnh sửa ảnh hiện nay đã rất cao rồi. Do đó, anh Nhất mới quyết định không đưa ra tập thể để kiểm điểm.

Nếu sự việc đã được điều tra, xác minh rõ ràng thì cách xử lý như thế là sai với Điều lệ Đảng. Nhưng trong trường hợp này những bức ảnh của anh Tô chưa được giám định, làm rõ thì anh Nhất xử lý như thế là hợp lý", ông Luyến nói.

Về diễn biến sự việc, trao đổi với PV Dân Trí, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hà Giang Lê Quang Triều cho biết, việc xem xét và xử lý việc đề nghị cách chức đối với ông Nguyễn Trường Tô không thuộc thẩm quyền của tỉnh Hà Giang. Thẩm quyền xử lý là của trung ương.
 
Bí thư chỉ nhắc nhở Chủ tịch tỉnh vì “lợi ích chung, riêng” - 1
Ông Lê Quang Triều - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hà Giang  (Ảnh: Quốc Đô)

Ông Triều cho rằng, sự việc đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh hiện đang tiến hành làm việc theo đúng thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ của mình.

Ông Triều từ chối trả lời việc chủ tịch Hà Giang có liên quan đến những bức ảnh trong máy điện thoại một cô gái bán dâm bị công an tỉnh phát hiện năm 2006. Ông Triều khẳng định không được biết chuyện này. Còn vụ án “Hiệu trưởng mua dâm học sinh” đang được điều tra lại, ông Triều cho biết về mặt lãnh đạo Đảng, Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ đôn đốc, giám sát để các cơ quan này thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng pháp luật.

“Việc UBKT TW đề nghị cách chức đồng chí Nguyễn Trường Tô - Chủ tịch tỉnh Hà Giang là thẩm quyền của trung ương. Việc này tôi chỉ mới nghe trên công luận thôi” - ông Triều cho biết.


 Trao đổi với báo chí về sự việc liên quan đến Chủ tịch Hà Giang, ông Hoàng Minh Nhất - Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho biết: Liên quan đến ông Nguyễn Trường Tô, UBKTTW đã làm theo luật, có quy trình và đã công bố kết luận. Trong công bố của UBKTTW còn có một bước là trình với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Khi nào Bộ Chính trị và Ban Bí thư có quyết định thì chúng tôi sẽ xử lý theo quyết định đó.

 
Quốc Đô (ghi)