Bị thẻ đỏ sau… 43 giây

(Dân trí) - Cầu thủ Rashed Al Hooti của Bahrain vừa lập “kỷ lục” chẳng mấy vui vẻ với chiếc thẻ đỏ nhanh nhất trong lịch sử các trận đấu ở cấp đội ĐTQG, 43 giây.

Đó là tình huống phạm lỗi diễn ra trong trận đấu giữa Bahrain và Iran tại vòng loại World Cup 2014 vừa qua khi Rashed Al Hooti lao thẳng hai chân vào cầu thủ đối phương rất nguy hiểm khiến anh này lăn ra sân với vẻ mặt đầy đau đớn.

 

Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Al Hooti khi đồng hồ điện tử mới điểm đến giây… 43. Tính trên cấp độ ĐTQG, đây chính là chiếc thẻ đỏ có thời gian nhanh kỷ lục.
 
 
ZZ