Bị thắt dây rốn, một thai nhi tử vong

Không chuyển dạ khi mang thai đủ ngày, chị Bành Thị Hồng Bạch, huyện Củ Chi, TPHCM được Bệnh viện Từ Dũ dùng phương pháp đặt túi nước kích thích sinh nhưng vài giờ sau, tim thai ngừng đập. Hình ảnh từ bệnh viện cho thấy, bé chết do dây rốn bị thắt chặt.

Sản phụ nhập viện ngày 1/10 trong tình trạng sức khỏe tốt, thai 40 tuần tuổi. Theo hồ sơ theo dõi thai nhi, 2 giờ đồng hồ trước khi xảy ra sự cố, tim thai vẫn đập bình thường.

 

Tiếp xúc báo chí chiều qua, , ông Phạm Việt Thanh, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết, thai nhi tử vong do thắt dây rốn là ngoài tầm kiểm soát của bác sĩ và thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong với nguyên nhân tương tự.

 

Gia đình sản phụ không bằng lòng cách giải thích trên vì cho rằng trước đó họ yêu cầu bệnh viện cho sinh mổ vì thai đã đủ tuổi, nhưng bệnh viện không đồng ý. Và việc nút thắt dây rốn có thể do bệnh viện tự thắt sau khi trót gây tử vong thai nhi.

 

Giải thích với báo chí, ông Thanh khẳng định việc không tiến hành mổ là hoàn toàn đúng, vì trường hợp của chị Bạch chưa phải là ca sinh khó và cùng thời gian đó có hơn 20 sản phụ khác cũng được đặt túi nước, đều “mẹ tròn con vuông”.

 

Riêng việc gia đình cho rằng bệnh viện làm chết rồi tự thắt rốn thai nhi, ông Thanh phủ nhận. “Theo tôi, dây rốn có thể bị thắt hờ khi thai nhi còn nhỏ, đến thời điểm này do cử động của thai nhi nên nút thắt bị xiết chặt lại”, ông nói.

 

Ông Thanh còn phủ nhận giả thuyết “bệnh viện xả nước ối làm thắt dây rốn gây tử vong” mà báo chí đề cập đến.

 

Hiện chị Bạch đã xuất viện, sức khỏe và tâm lý tương đối ổn định.

 

Theo Thiên Chương

VnExpress