1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Bị tàu tông chết vì cố lái xe vượt đường ray

(Dân trí) - Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 15/3, tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến một người chết tại chỗ, đoàn tàu SE5 phải dừng gần 30 phút. Các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 21B di chuyển rất khó khăn.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian trên, một nam thanh niên tên Ngô Văn Chiến (25 tuổi), trú xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, làm nghề sửa chữa cửa sắt. Trong lúc băng qua đường sắt để đến nhà một người dân ở thị trấn Bình Mỹ để làm việc thì đúng lúc tàu khách hướng Bắc Nam số hiệu SE5 đang đà chạy tới, đã tông trực diện khiến cả người và xe văng xa hơn 3 mét, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân vỡ nát nát, bánh xe trước văng ra ngoài. Toàn bộ yếm và yên xe rơi vãi khắp nơi. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông huyện Bình Lục đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Đoàn tàu SE5 phải lập tức dừng bánh gần 30 phút để làm biên bản. Do vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 21B di chuyển khá khó khăn.

Các phương tiện tham gia giao thông trên QL21B di chuyển khá khó khăn
Các phương tiện tham gia giao thông trên QL21B di chuyển khá khó khăn

Trước đó, vào sáng ngày 12/3 một người phụ nữ chưa rõ danh tính (khoảng 50 tuổi) đi bộ qua đường tàu, thuộc phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý do không chú ý quan sát đã bị đoàn tàu chở hàng tông tử vong.

Hiện Công an đã lập biên bản bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về an táng.

Đức Văn - Duy Tuyên