Quảng Trị:

Bị sét đánh tử vong khi đang bủa lưới trên sông

(Dân trí) - Sáng nay 2/7, ông Nguyễn Thanh Thương - Chủ tịch UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) - cho biết, một người dân địa phương vừa bị sét đánh chết khi đang bủa lưới trên sông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 1/7, trên sông Cửa Việt, đoạn giáp cảng Cửa Việt, thị trấn Gio Linh. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Chính, trú xã Gio Việt.

 

Khi đó hai vợ chồng bà Chính đang chèo hai chiếc thuyền tiến hành đánh cá trên sông thì trời có mưa giông kèm sấm chớp. Vợ chồng bà chưa kịp vào bờ tránh thì bất ngờ sét đánh trúng thuyền khiến bà Chính bất tỉnh và rơi xuống nước. Chồng bà nhanh chóng đưa vợ vào bờ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút.

 

Được biết, vợ chồng bà Chính mưu sinh chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, gia đình thuộc hộ khó khăn, có 7 người con.

 

Nguyễn Tuấn