Bị phạt vì bán xăng “bẩn”, cây xăng vẫn cố... “lòe” khách hàng

(Dân trí) - Dù bị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phạt 15 triệu đồng và tước giấy phép 3 tháng tính từ 20/3, cây xăng dầu Loong Toòng đóng tại ngã tư Loong Toòng, TP Hạ Long vẫn... lừa khách hàng bằng cách trưng biển “cửa hàng nghỉ sửa chữa”.

Phản ảnh với PV Dân trí, ông P.V.H - một người dân sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long bức xúc cho biết: Cách đây gần 1 tháng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh công bố thông tin cây xăng Loong Toòng bán xăng cho người tiêu dùng kém chất lượng bị đình chỉ. Thế nhưng sau khi bị đình chỉ, khách hàng đến mua xăng vẫn được nhân viên cửa hàng bán bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khi được hỏi sao bị đình chỉ mà vẫn bán xăng, một người phụ nữ tại cửa hàng “chống chế”: Việc đình chỉ thì cứ đình chỉ, bán thì vẫn cứ bán. Có ảnh hưởng gì đâu?

 

Còn ông Thành Long, một khách hàng cũ của cây xăng dầu Loong Toòng, khi đến mua xăng tại cửa hàng vào ngày 5/4 đã nhìn thấy biển: “Cửa hàng nghỉ sửa chữa”. Ông Long hỏi thì được những người xe ôm gần đó cho biết cửa hàng bị thu hồi giấy phép vì bán xăng kém chất lượng chứ chẳng phải sửa chữa gì. “Khách hàng như chúng tôi không thể chấp nhận được kiểu làm ăn lập lờ, thiếu trung thực của đơn vị kinh doanh xăng dầu này” - ông Long bất bình.


Bị phạt vì bán xăng “bẩn”, cây xăng vẫn cố... “lòe” khách hàng
Bị tước giấy phép kinh doanh nhưng cây xăng dầu Loong Toòng lại giăng biển "cửa hàng nghỉ sửa chữa" để đánh lừa người tiêu dùng. (Ảnh chụp ngày 6/4.)

Cây xăng Loong Toòng thuộc Công ty TNHH Phúc Hải, do ông Vũ Đắc Chiến đăng ký chức vụ giám đốc công ty, có địa chỉ tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã bị cơ quan chức năng Quảng Ninh phanh phui sai phạm vì bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

 

Theo đó, ngày 6/1/2012, cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với đơn vị chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra sự việc tại cây xăng Loong Toòng sau khi lấy 3 mẫu đi kiểm tra chất lượng.

 

Tiếp đến, vào ngày 8/2, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Ninh (Sở KH&CN) đã tiến hành lập biên bản kiểm tra về chất lượng tại cây xăng Loong Toòng. Đoàn kiểm tra đã phát hiện tại thời điểm kiểm tra, chủ cây xăng không xuất trình được đầy đủ hồ sơ chất lượng sản phẩm.

 

Theo kết quả kiểm tra chất lượng tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Tổng cục TCĐLCL) thì hàm lượng Octan của mẫu thử thu tại cửa hàng xăng Loong Toòng chỉ đạt kết quả 90,2, thấp so với với quy định Quốc gia chuẩn là Octan 92.

Bị phạt vì bán xăng “bẩn”, cây xăng vẫn cố... “lòe” khách hàng
Kết quả kiểm định Octan chỉ đạt 90,2 tại cây xăng Loong Toòng ở Quảng Ninh.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã “vạch tội” cây xăng Loong Toòng đánh lừa khách hàng bằng hình thức “treo đầu dê bán thịt chó” khi chủ cây xăng này làm Đại lý nhập nguồn xăng từ Công ty xăng dầu B12 (Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam) nhưng lại đi nhập nguồn xăng kém chất lượng từ đơn vị khác bên ngoài để bán cho người tiêu dùng để nhằm mục đích chuộc lợi. Đây là hành vi gian lận thương mại trong việc kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Phúc Hải.

 

Đến ngày 20/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành đã ký Quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi lưu thông xăng dầu kém chất lượng. Đồng thời ra quyết định tước giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Phúc Hải có thời hạn 3 tháng.


Bị phạt vì bán xăng “bẩn”, cây xăng vẫn cố... “lòe” khách hàng
Cây xăng bị tước giấy phép

Đến nay, dù Quyết định tước giấy phép của UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có hiệu lực nhưng phía Công ty TNHH Phúc Hải Vẫn tiếp tục… đánh lừa người tiêu dùng bằng cách ngang nhiên treo biển nghỉ để sửa chữa.

 

Liệu có việc chủ doanh nghiệp và cây xăng Loong Toòng “chống chế” nhằm “qua mặt” người tiêu dùng? Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, tránh việc để doanh nghiệp “nhờn thuốc”.

 
Liên quan đến những sai phạm trong việc bán xăng “bẩn” của cây xăng dầu Đồi Nên (Dĩnh Trì - TP Bắc Giang), các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành các thủ tục để xử phạt chủ cây xăng với 2 lỗi vi phạm: bán xăng kém chất lượng và lỗi “treo đầu dê bán thịt chó” khi treo biển của Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec lại nhập nguồn xăng “bẩn” tại đầu mối khác để bán cho người tiêu dùng.
 
Cùng sự việc, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ gần 30 nghìn lít xăng trong kho chứa tại cây xăng Đồi Nên để làm rõ nguồn xăng “bẩn” mà cửa hàng xăng dầu Đồi Nên nhập về bán cho khách hàng.

 

Quốc Đô - Anh Thế